Tự nhận mắc COVID-19 ngày 'Cá tháng Tư', nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Tự nhận mắc COVID-19 ngày 'Cá tháng Tư', nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng
TPO - Một nam thanh niên Nghệ An tự nhận mình mắc COVID-19 để đùa bạn bè ngày “Cá tháng Tư” (1/4), bị xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 2/4, thông tin từ Công an huyện Quế Phong  (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính đối với Vi Văn Tinh (trú xã Cắm Muộm, huyện Quế Phong) 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, sáng 1/4, ngày “Cá tháng Tư”, tài khoản Facebook Thằng Hầu đăng tải trạng thái: “Dương tính với covid19 rồi làm sao đây …. toang rồi … Bà con ơi…” để trêu đùa bạn bè.

Tự nhận mắc COVID-19 ngày 'Cá tháng Tư', nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng ảnh 1 Dòng trạng thái của Tinh trên mạng xã hội Facebook

Ngay lập tức, công an huyện Quế phong đã triệu tập thanh niên này lên làm việc. Tại cơ quan công an, Tinh thừa nhận đăng tải là không đúng sự thật. Nam thanh niên bị xử phạt 10 triệu đồng, đồng thời yêu cầu xóa bỏ bài viết trên mạng xã hội.

Tự nhận mắc COVID-19 ngày 'Cá tháng Tư', nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng ảnh 2 Vi Văn Tinh tại cơ quan công an
Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt 51 trường hợp, trong đó có 42 người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19 và 9 trường hợp nâng giá, găm hàng khẩu trang, thiết bị y tế với tổng mức xử phạt hơn 500 triệu đồng.
 
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).