Kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ CA:

Tướng Cao Ngọc Oánh không liên quan đến việc “chạy án”

Tướng Cao Ngọc Oánh không liên quan đến việc “chạy án”
TP - Bản kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Bộ CA đã làm rõ Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh - nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ CA, Phó Tổng cục trưởng TCCS - không liên quan đến việc “chạy án” cho Bùi Tiến Dũng.

Như tin đã đưa, mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “con bạc triệu đô” và mảng chạy án trong vụ PMU 18. Đáng chú ý, bản kết luận điều tra đã làm rõ Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh - nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ CA, Phó Tổng cục trưởng TCCS - không liên quan đến việc “chạy án” cho Bùi Tiến Dũng.

Theo đó, ngày 14/12/2005, bị can Tôn Anh Dũng tức Dũng “Huế” đã nhận 30.000 USD của Bùi Tiến Dũng tại khách sạn Guoman, phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, để nhằm chạy án cho Bùi Tiến Dũng và Bùi Quang Hưng. Do có quan hệ thân quen, đồng hương với Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, nên Dũng “Huế” định nhắm đến ông Oánh để thực hiện hành vi đưa hối lộ.

Vẫn theo các tài liệu điều tra, sau khi nhận tiền của Bùi Tiến Dũng, Dũng “Huế” đã tiếp cận Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh hai lần tại nhà riêng ông Oánh, và một lần mời ông Oánh đi ăn tại khách sạn Melia, để thăm dò thái độ ông Oánh.

Thậm chí, có lần Dũng “Huế” đã bỏ 500 USD vào phong bì, đem đến nhà ông Oánh định đưa cho ông Oánh. Tuy nhiên, bản kết luận điều tra nêu rõ: Do thái độ nghiêm khắc của ông Cao Ngọc Oánh, nên Tôn Anh Dũng rất sợ, không thực hiện được hành vi đưa hối lộ.

Về số tiền 30.000 USD đã nhận từ Bùi Tiến Dũng, Dũng “Huế” khai đã sử dụng vào việc đưa con sang Thái Lan chữa bệnh. Số tiền này, sau đó đã được người nhà Dũng “Huế” giao nộp CQĐT.

MỚI - NÓNG