Tướng Phan Anh Minh: Tham nhũng không chờ Mặt trận Tổ Quốc tuyên truyền

TPO - Thiếu tướng Phan Anh Minh – nguyên Phó giám đốc Công an TPHCM cho rằng các hoạt động phòng chống tham nhũng, lãng phí của hệ thống Mặt trận tổ quốc (MTTQ) hầu hết chỉ dừng lại ở hình thức tuyên truyền, trong khi các đối tượng có khả năng tham nhũng ý thức rất rõ những việc sai trái mình làm, không chờ được tuyên truyền…

Sáng 7/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa XI (2019-2024). Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Phát biểu góp ý cho hoạt động của Ủy ban MTTQ trong thời gian tới, thiếu tướng Phan Anh Minh - nguyên Phó giám đốc Công an TPHCM cho rằng nhiều người dân chưa bằng lòng với kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí của MTTQ trong thời gian vừa qua.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nhìn nhận, qua công tác giám sát, phản biện xã hội để phát hiện, xác định các hành vi tham nhũng là rất khó; ngay cả các cơ quan chuyên trách được giao thẩm quyền tố tụng đặc biệt cũng khó để phát hiện được…Trong khi đó, báo cáo hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí của MTTQ chủ yếu là công tác tuyên truyền pháp luật.

Tướng Phan Anh Minh: Tham nhũng không chờ Mặt trận Tổ Quốc tuyên truyền ảnh 1 Thiếu tướng Phan Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM

“Những người có khả năng tham nhũng ý thức rất rõ việc gì được làm, việc gì không được làm, không cần chờ MTTQ tuyên truyền vận động”, Tướng Minh nói và cho rằng thay vì tập trung tuyên truyền vận động, TPHCM vẫn còn dư địa rất lớn trong vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí mà MTTQ cần tham gia giám sát.

Nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM dẫn chứng: Ở cấp phường, xã, Ủy ban MTTQ có thể giám sát các công trình đầu tư không đồng bộ bằng ngân sách Nhà nước. Như dự án làm cầu qua sông mà không có đường dẫn, công trình vướng đền bù giải phóng mặt bằng có nút thắt cổ chai hoặc các công trình kéo dài quá hạn mà không khởi công... Đây đều là những dấu hiệu gây lãng phí lớn mà MTTQ có thể giám sát”.

Đối với cấp thành phố, thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng cần tập trung giám sát các vấn đề khó hơn.

Nhắc lại việc Bộ GTVT tiếp tục phê duyệt các công trình nạo vét đường thủy xã hội hóa, thiếu tướng Phan Anh Minh nói các công trình nạo vét nói trên gây lãng phí tài nguyên rất lớn. Ngay trên địa bàn TPHCM, công trình nạo vét tránh bão ở Cần Giờ đã kéo dài và gia hạn rất nhiều năm đến nay độ sâu nạo vét đã vượt mức thiết kế rất nhiều nhưng vẫn tiếp tục làm

"Mặt trận có thể giám sát để làm rõ tại sao hiện nay chúng ta phải chi ngân sách lớn cho xử lý chất thải được phân loại và tái chế theo đơn giá phân loại và tái chế, trong khi phương tiện thu gom và xử lý chưa đáp ứng yêu cầu" - ông Minh gợi ý.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết người dân rất bức xúc về quản lý đường cao tốc TPHCM- Trung Lương do lùm xùm về vụ giao quyền thu phí, tới nay công trình đã xuống cấp nhưng không thu phí và không có chi phí để duy tu…

“Có khả năng công trình đó thời gian sử dụng sẽ ngắn lại, công năng không phát huy đầy đủ, gây lãng phí”, Tướng Minh nhận xét.

Ông Minh cũng cảnh báo sau khi thành lập TP Thủ Đức, nhiều cán bộ công chức ba quận chỉ tập trung giải quyết các công việc cấp bách và có tâm lý chờ đợi nhân sự và cơ chế hoạt động dẫn đến đánh mất cơ hội của các doanh nghiệp muốn đầu tư vào TP Thủ Đức, gây lãng phí.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.