Ùn tắc vẫn ám ảnh người dân dịp Tết

Ùn tắc giao thông tại Pháp Vân, Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Ùn tắc giao thông tại Pháp Vân, Hà Nội. Ảnh: Như Ý
TP - Chiều 3/1, tại các cửa ngõ dẫn vào Hà Nội, lượng người và phương tiện tăng cao đột biến sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch khiến các tuyến đường như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội- Lào Cai, Giải Phóng, đường vành đai 3,… xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hàng cây số. Kết thúc 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, làm 40 người chết, 37 người bị thương.

Mở hết công suất các trạm thu phí

Tại điểm “đen” giao thông Ngọc Hồi - Giải Phóng, ngay từ đầu giờ chiều, các phương tiện xe máy, ôtô di chuyển chậm hướng về trung tâm thành phố. Dọc theo tuyến đường, nhiều tổ công tác cảnh sát giao thông (CSGT) có mặt phân làn giao thông.

Ùn tắc vẫn ám ảnh người dân dịp Tết ảnh 1 Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Thanh Hà

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) nắm bắt tình hình lưu lượng phương tiện từ ngoại thành trở về thành phố rất đông vào ngày nghỉ cuối cùng dịp Tết Dương lịch, đơn vị đã bố trí lực lượng tại ngã ba, ngã tư, những tuyến trọng điểm để phân làn giao thông từ rất sớm.

“Ngoài việc điều khiển giao thông, chúng tôi bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định hoặc chở quá số người cho phép”, Trung tá Tuấn cho biết.

15h, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm thành phố bắt đầu có tình trạng ùn ứ tại nút giao với đường vành đai 3 trên cao. Lực lượng CSGT, thanh tra giao thông (TTGT) phải đứng ra giữa đường làm dải phân cách điều tiết giao thông.

Đại uý Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra cao tốc, Cục CSGT cho hay, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là một trong những tuyến đông nhất cửa ngõ Thủ đô, vào giờ cao điểm chiều 3/1, đơn vị đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ trực 24/24.

“Tại khu vực nút giao có lưu lượng phương tiện lớn như Liêm Tuyền, Đại Xuyên và nút giao vành đai 3 trên cao, đơn vị bố trí trực chốt 3-5 cán bộ CSGT đứng tách làn giao thông tránh phương tiện xung đột giao thông, đồng thời phối hợp với các Đội CSGT trên  đường vành đai 3 vào trung tâm để điều tiết giao thông”, đại úy Sơn thông tin.

Cũng theo ông Sơn, các trạm soát vé chiều 3/1 đã mở hết công suất cho các phương tiện lưu thông qua, đối với trường hợp ùn tắc cục bộ, đơn vị sẽ làm việc với trạm soát vé để “xả trạm” theo quy định.

 Năm nay ghi nhận sự thay đổi của người dân trong việc lựa chọn thời điểm trở lại thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ. Thay vì tập trung vào ngày cuối, người dân đã chủ động đi sớm hơn, hoặc muộn hẳn, thay vì đổ dồn về Hà Nội vào chiều tối ngày cuối kỳ nghỉ. Trong khi đó, cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, do cầu Thăng Long đang đang sửa chữa, các phương tiện đổ dồn về cầu Nhật Tân, khiến tuyến cửa ngõ này ùn tắc kéo dài. Trước đó, vào chiều 31/12/2020 (ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ), cửa ngõ phía Nam Hà Nội lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện rồng rắn nhích từng chút trên tuyến vành đai 3, Giải Phóng.

67 vụ tai nạn trong 3 ngày nghỉ

Theo thông tin từ Cục CSGT, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1 đến 3/1), toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 40 người, bị thương 37 người. Trong đó hầu hết tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, chỉ 1 vụ xảy ra trên đường sắt.

Cục CSGT cho biết, thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021, chỉ trong 3 ngày, từ 1-3/1, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 27.294 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 28 tỷ đồng.

“So với 3 ngày đầu năm 2020, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 15.822. Trong đó số người vi phạm bị tước giấy phép lái xe tăng 324 trường hợp; số phương tiện bị tạm giữ tăng 24 xe ô tô, tăng 2.038 xe  mô tô”, đại diện cục CSGT cho biết.

Cũng theo Cục CSGT, trong 3 ngày nghỉ  đã có 1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử phạt; 2 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện, trong đó  riêng các đội tuần tra kiểm soát đường bộ trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã phát hiện, xử lý 280 trường hợp vi phạm. Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương cũng  trong dịp nghỉ Tết Dương lịch đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 612 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông đường thủy.

“Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí”, Cục CSGT thông tin.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá, dịp Tết Dương lịch năm nay dài 3 ngày nên lượng người về quê, đi du lịch tăng cao;vẫn tồn tại tình trạng xe khách tự ý tăng giá vé, chở quá số người cho phép, xảy ra ùn tắc tại một số nút giao cửa ngõ ở Hà Nội và TPHCM. PHẠM THANH

MỚI - NÓNG