Ưu tiên triển khai tuyến đê vùng xung yếu ven biển

Ưu tiên triển khai tuyến đê vùng xung yếu ven biển
Sáng 7/11, Thủ tướng Phan Văn Khải cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành TW đã có chuyến thăm, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 8 tại TT-Huế đồng thời chỉ đạo kiểm tra kỹ và làm rõ những nơi nào xung yếu nhất để làm trước.

Đến thăm 2 xã Hải Dương và Phú Thuận- nơi liên tiếp trong nhiều năm qua luôn xảy ra nạn sạt lở bờ biển, phá hủy hàng trăm ngôi nhà dân và nhiều công trình quan trọng của nhà nước - Thủ tướng Phan Văn Khải đã ân cần thăm hỏi tình hình ăn ở của người dân sau bão lũ; tặng quà, động viên những gia đình khó khăn, thiệt hại sớm ổn định lại đời sống.

Thủ tướng khen ngợi các lực lượng, chính quyền các địa phương đã tích cực xử lý tốt các tình huống ứng phó với bão lũ, thực hiện hiệu quả công tác di dời dân đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thủ tướng cũng nhắc nhở lãnh đạo địa phương sớm nghiên cứu giải pháp khắc phục vấn nạn sạt lở bờ biển; về lâu dài cần lập khu tái định cư cho nhân dân sớm ổn định sản xuất và đời sống. Chính phủ khuyến khích các xã vùng ven biển sớm xây dựng trường học kiên cố 2-3 tầng để khi xẩy ra sự cố về thiên tai thì làm nơi di dời dân đến trú ẩn.

Trước yêu cầu bức thiết về việc chống sạt lở dọc từ cửa biển Thuận An đến cửa biển Tư Hiền của lãnh đạo và nhân dân địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết, đã xem và bút phê vào đề án chung về xây dựng tuyến đê biển bằng bê tông từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, vừa được Bộ NN&PTNT trình lên Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra kỹ và làm rõ những nơi nào xung yếu nhất để làm trước; tránh gây lãng phí vì ngân sách có hạn. ở TT-Huế, riêng các vùng xung yếu ven biển Thuận An, Chính phủ đồng ý cho ưu tiên làm trước.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.