Vật vã về Hà Nội sau nghỉ lễ

Xe khách dừng trả khách tại nút giao Trương Định - Giải Phóng gây ùn tắc. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Xe khách dừng trả khách tại nút giao Trương Định - Giải Phóng gây ùn tắc. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TP - Chiều 1/5, sau kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4-1/5, hàng vạn người rời quê, các điểm du lịch về Hà Nội khiến hầu hết các bến xe tại thủ đô kẹt cứng, các phương tiện di chuyển khó khăn. Trong khi đó, nhiều hành khách mệt mỏi sau chuyến xe bị nhồi nhét, tăng giá vé.

Lập bến dù, thả khách giữa đường

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc đường Giải Phóng, Kim Đồng, Thanh Trì, Ngọc Hồi…, quanh bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, hàng trăm xe khách nối đuôi nhau vào trung tâm thành phố đón trả khách khiến giao thông trên các tuyến đường này luôn trong tình trạng kẹt cứng. Hàng chục cán bộ CSGT phân luồng, hướng dẫn phương tiện dọc đường từ đầu đường cao tốc Pháp Vân vào các bến xe, nhưng hàng loạt tài xế chở quá số khách quy định tránh lực lượng chức năng, dừng xe giữa đường trả khách, thay vì vào bến.

Tại nút giao Giải Phóng – Trương Định và khu vực trước cửa số nhà 1003 Giải Phóng, hàng chục xe khách như: Thành Đô chạy tuyến Xuân Trường - Giáp Bát BKS: 18B-002.99, 18B:014.30; Tôn Thắng chạy tuyến Thái Bình – Giáp Bát, BKS: 17B-011.00; Phiệt Học chạy tuyến Thái Bình, BKS: 17L-1098; Xe khách Thanh Hóa – Giáp Bát, BKS: 36B-002.02; Xe khách Văn Minh… dừng xe giữa đường trả khách và hàng hóa trong thời gian dài. Trong khi hàng trăm hành khách xuống xe lấy hành lý, đội ngũ xe ôm, taxi vây kín đón khách khiến tuyến đường này luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông hỗn loạn. Theo ghi nhận của phóng viên, trong nhiều giờ, bến dù này không có lực lượng CSGT, TTGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Vừa xuống xe khách Tôn Thắng, bà Sâm (54 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) kiệt sức, ngồi thụp dưới gốc cây trước cửa nhà 1003 đường Giải Phóng. Gương mặt người phụ nữ quê huyện Diêm Điền tái nhợt vì quá mệt mỏi, ngột ngạt. Bà cho biết cùng 6 người thân trong gia đình trở lại thủ đô sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

“Tôi đặt trước 7 vé ghế ngồi, nhưng khi lên xe chỉ có 2 ghế, 5 người còn lại phải ngồi ghép, ngồi chồng lên nhau, ngồi chung ghế. Trên xe chật cứng, không thể nhúc nhích. Dù xe quá đông nhưng phụ lái vẫn thu 100.000 đồng, tăng 30.000 đồng so với ngày thường và không trả vé theo quy định. Khi tới Hà Nội, họ thả khách ở đường Giải Phóng giữa trời nắng khiến mọi người bức xúc, mệt mỏi”, bà Sâm nói.

Đứng kế bên, nam sinh tên Xuân (21 tuổi, quê Nam Định) cũng tỏ ra mệt mỏi sau chuyến đường từ quê lên Hà Nội trên xe khách Thành Đô. Nam sinh này cũng cho biết, bình thường, giá vé dao động từ 60.000-80.000 đồng nhưng ngày nghỉ lễ nào cũng bị thu 100.000 đồng và khách bị nhồi nhét.

Không xử lý xe khách vi phạm?

Chị Minh Thúy (25 tuổi, quê Hải Phòng) cho biết, chị lên xe khách Ô Hô, BKS 16N-2958 di chuyển tuyến Kiến An – Yên Nghĩa dù không bị tăng giá vé, nhưng tài xế lái lòng vòng bắt khách, nhồi nhét thêm hàng chục khách.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 1/5, trung tá Đỗ Trọng Tuân, Phó Đội trưởng CSGT số 14 – Công an Hà Nội, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Nội, 4 ngày nghỉ lễ đơn vị luôn tăng cường, huy động 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực phân luồng, hướng dẫn phương tiện đảm bảo an toàn giao thông. Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài, đơn vị phối hợp các tổ tuần tra Cục CSGT, TTGT, CSTT lên kế hoạch, phương án hướng dẫn phân luồng, chống ùn tắc cục bộ khi xảy ra sự cố trên từ cao tốc Pháp Vân vào trung tâm thành phố. Trong 4 tháng đầu năm, đơn vị xử lý hơn 1.300 xe khách vi phạm các lỗi: dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chở quá số người quy định, mở cửa khi xe đang chạy, tăng giá vé… Trung tá Tuân cho rằng, trong 4 ngày nghỉ lễ, đơn vị chỉ tập trung phân luồng, hướng dẫn phương tiện, do đó nhiều xe khách vẫn tái phạm.

Chiều cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng CSGT lập các chốt xử lý xe khách vi phạm trên đường Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội), khu vực xe khách rời bến xe Giáp Bát đi các tỉnh phía Nam thủ đô: Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…, xe khách vắng người. Tuy nhiên, ở nút giao Giải Phóng – Trương Định, cách bến Giáp Bát 300m, hàng chục tài xế ngang nhiên dừng xe trả khách và hành lý giữa đường, nhưng không có lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm khiến tuyến đường ở trong tình trạng kẹt cứng.

Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Chiều tối, do ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ càng lúc càng nghiêm trọng, nhiều tài xế ô tô khi đi đến khu vực Đại Xuyên đã rẽ ra cầu Yên Lệnh hoặc cầu Thanh Trì (xa thêm khoảng 30 km) để về trung tâm Hà Nội. Thượng tá Trần Minh Thu, Phó trưởng Phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ Cục CSGT (C67), Bộ Công an, cho biết, do lượng phương tiện đổ về trung tâm Hà Nội tập trung đông trong khoảng thời gian từ 15 đến 19 giờ nên ùn tắc xảy ra trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ông Thu cho rằng, tuyến đường đang thi công và trên toàn tuyến dài 30 km còn có 8 điểm đang thi công dở dang là một trong những nguyên nhân chính.           

Trọng Đảng

Biển người đổ về TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều tối 1/5 các bến xe, sân bay, nhà ga tàu, bến phà và nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào TPHCM đông nghẹt người. Tại khu vực phà Cát Lái nối quận 2 TPHCM với huyện Nhơn Trạch, cảnh kẹt xe kéo dài hàng cây số bên phía huyện Nhơn Trạch. Hàng vạn ô tô, xe máy hướng về TPHCM bắt đầu tăng dần từ 15h chiều. Càng về tối, lượng hành khách càng tăng khiến dòng xe phải xếp hàng dài gần tiếng đồng hồ mới lên được phà qua TPHCM. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết, lượng khách qua phà ngày 1/5 dự báo hơn 90.000 người, tăng gấp đôi ngày thường và cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại bến xe Miền Đông, Miền Tây, các lối ra vào bến xe đông nghẹt người. Tại ga Sài Gòn, theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh đường sắt Sài Gòn, ngày 1/5 có khoảng 8.000 hành khách trở lại TPHCM.      

Ngô Bình

79 người tử vong

Chiều 1/5, Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, tính chung 4 ngày nghỉ lễ (28/4 - 1/5), cả nước xảy ra 113 vụ, làm chết 79 người, bị thương 79 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm ngoái (29/4 - 2/5/2017) giảm 12 vụ (-9,6%); giảm 19 người chết (-19,4%), giảm 11 người bị thương (-12,2%). Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ triển khai 5.641 lượt tuần tra kiểm soát với hơn 10.973 lượt cán bộ, chiến sĩ, phát hiện, xử lý 25.904 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền gần 14 tỷ đồng; tạm giữ 4.531 phương tiện và 3.975 giấy tờ các loại; tước 872 giấy phép lái xe.

Ngày 1/5, tin từ Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cho biết, mỗi ngày nghỉ lễ tối thiểu 30 ca phải mổ cấp cứu, hầu hết là những trường hợp chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Riêng ngày 30/4, có tới 64 ca tai nạn giao thông vào cấp cứu, 4 ca nặng xin về, 1 ca tử vong tại viện. Các bác sĩ cho biết,  nhiều bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng men rượu nồng nặc.

Sỹ lực - Thái Hà

MỚI - NÓNG