Vì sao nhiệt độ ngoài đường lên tới hơn 50 độ?

Nhiệt độ ngoài trời buổi trưa có thể lên tới hơn 50 độ. Ảnh minh họa.
Nhiệt độ ngoài trời buổi trưa có thể lên tới hơn 50 độ. Ảnh minh họa.
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể lên tới 40 độ nhưng thực tế, nhiệt độ đo trên đường nhựa vào buổi trưa có thể lên đến hơn 50 độ. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân.

Ông Lê Thanh Hải, Tổng Thư ký Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết, nhiệt độ cao nhất trong các bản tin dự báo là nhiệt độ đo được tại lều khí tượng.

Lều khí tượng được đặt ở nơi trống không có công trình xây dựng cản, không gần đường lộ, không gần ao hồ, không có bóng râm của cây… để các yếu tố bên ngoài không tác động lên thiết bị đo. Thiết bị đo cũng cần đo hướng đặt để đo hướng gió cho chính xác.

Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài thực tế phụ thuộc nhiều vào các điều kiện khác như điều kiện địa hình, hướng gió, mật độ cây xanh, mặt nước, tỷ lệ bê tông hóa. Vì vậy, nhiệt độ ngoài thực tế có thể cao hơn trong lều khí tượng từ 5-8 độ, thậm chí cao hơn. Đó là lý do vì sao, nhiệt độ thực tế ngoài trời, nhất là trên các tuyến đường nhựa có thể lên tới 45- 50 độ, thậm chí hơn 50 độ.

Cũng theo ông Hải, khu vực đô thị thường nóng hơn khu vực ngoại ô và nông thôn do tác động của hiện tượng đảo nhiệt đô thị.

Vì sao nhiệt độ ngoài đường lên tới hơn 50 độ? ảnh 1Quá trình đô thị hóa khiến khu vực nội đô có nhiệt độ cao hơn hẳn vùng ngoại ô trong những ngày nắng nóng.  

Hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” – urban heat island (UHI), được định nghĩa là hiện tượng mà tại cùng thời điểm, nhiệt độ trung bình ở khu vực đô thị cao hơn ở khu vực công viên và nông thôn có môi trường tự nhiên xung quanh. Hiện tượng tăng nhiệt độ cục bộ này tạo nên một khu vực trung tâm như một “ốc đảo” có nhiệt độ cao hơn các nơi khác nên được gọi là “đảo nhiệt đô thị”.

Hiện tượng đảo nhiệt đô thi gắn chặt với quá trình đô thị hóa như bê tông hóa, nhà cao tầng. Điều đó lý giải tạo sao, những khu vực đông dân, nhiều nhà cao tầng, mật độ cây xanh và diện tích ao hồ thấp, lưu lượng giao thông lớn như Hà Nội, TP. HCM thì mức chênh lệch nhiệt độ với ngoại ô khá cao.

Các chuyên gia cho rằng, để cải thiện tình trạng này, cần tăng tỷ lệ cây xanh và mặt nước khu vực đô thị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay được coi là ngày nóng nhất trong đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh.

Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi 41-42 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10, nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Người ra đường được khuyến cáo mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành và uống nước nhiều, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Từ ngày 25/6, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần. 

MỚI - NÓNG