Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác phát triển nhân lực

Hội nghị tại Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka
Hội nghị tại Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka
Chương trình Hội nghị với chuyên đề “ Chiến lược hợp tác nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, nỗ lực vì một xã hội cộng sinh trong tương lai" do  Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ) tổ chức dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và đồng hỗ trợ của các cơ quan nhân sự Nhật Bản, báo Mainichi… đã diễn ra thành công trong 2 ngày: ngày 6 tháng 6 tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và ngày 7 tháng 6 năm 2019 tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản JCCI (Tokyo).

Chương trình Hội nghị với chủ đề “ Chiến lược hợp tác nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, Xây dựng xã hội cộng sinh hướng tới tương lai" do  Hội người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và đồng hỗ trợ của các cơ quan nhân sự Nhật Bản, báo Mainichi… đã diễn ra thành công trong 2 ngày: ngày 6 tháng 6 tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và ngày 7 tháng 6 năm 2019 tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản JCCI (Tokyo).

Chương trình đã nhận được sự quan tâm của gần 400 doanh nghiệp từ các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân liên quan đến vấn đề nhân lực. Tại Hội nghị Tokyo, Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản cho biết :“ Chúng tôi đang cố gắng đưa ra các biện pháp hỗ trợ với mục đích giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong bối cảnh kinh tế hiện nay của Nhật Bản ”

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, Ông Hiraguchi Hiroshi cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ có thật nhiều lao động Việt Nam ưu tú đến làm việc và sinh sống tại Nhật Bản

Trong nội dung của phần thảo luận ông Trần Ngọc Phúc- Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng :” Lần cải cách luật nhập cảnh này sẽ giúp giảm tình trạng thiếu hút lao động của Nhật Bản trong thời gian tới nhưng đồng thời sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề phát sinh nếu không có những nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp hai nước. Đồng thời ông mong muốn chính quyền, các cơ quan địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản coi nhân lực Việt Nam như nguồn nhân tài sẽ đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế sản xuất của hai đất nước trong tương lai để có chương trình đào tạo, trợ giúp phù hợp.”

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác phát triển nhân lực ảnh 1

Ngoài ra tham gia phần thảo luận còn có Ông Phan Tiến Hoàng- Trưởng phòng lao động tại Đại sứ quán Việt Nam, đại diện Cục quản lý lao động nước ngoài (DOLAB) ; ông Hida – Giám đốc công ty Xuất khẩu Lao động Hoàng Long CMS Japan; ông Katsumoto - Giám đốc công ty G.A, công ty chuyên giới thiệu kỹ thuật viên cho các công ty Nhật Bản;

Ông Fujishima - Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nước ngoài (Nhật Bản).

Phần cuối chương trình là phần hỏi đáp và trả lời ý kiến xoay quanh các vấn đề liên quan đến đào tạo và đối xử với lao động người nước ngoài trong các công ty đang sử dụng lao động.

Hội nghị “ Chiến lược hợp tác nhân lực Việt Nam – Nhật Bản lần thứ I” đã diễn ra tốt đẹp - Đây là một trong những cơ sở để cho Hội người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục thực hiện chuỗi các sự kiện liên quan tới nhân lực và đưa ra nhiều hoạt động cụ thể trong thời gian sắp tới. Và hy vọng qua đây sẽ giải quyết được một các hiệu quả để hướng tới xây dựng một xã hội cộng sinh giữa người Nhật và người Việt trong tương lai trên xứ sở mặt trời mọc như chủ đề Hội nghị đã đưa ra.

MỚI - NÓNG