Vợ nghi bị cứa cổ chết: Phát hiện thi thể người chồng trôi trên sông

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
TPO - Sau khi phát hiện người phụ nữ chết bên hông nhà với vết cứa ở cổ và nhiều vết thương trên cơ thể, cơ quan chức năng mở rộng tìm kiếm và phát hiện thi thể người chồng trôi trên sông với dây cáp điện thoại quấn quanh cổ.

Trưa 30/11, thông tin từ UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) xác nhận, cơ quan công an vừa phát hiện thêm thi thể người chồng của chị Quách Thị Diệu (nạn nhân vừa được phát hiện tử vong bên hông nhà) trên sông.

Cụ thể, lúc 6h sáng 30/11, người thân phát hiện thi thể chị Quách Thị Diệu (SN 1994, thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) tử vong bên hông nhà với các vết thương có vết cắt ở cổ, chém gần đứt tay phải, đứt 1 ngón tay ở bàn tay phải.

Sau khi tiếp cận hiện trường, không thấy anh Bùi Hữu Trung (SN 1985) là chồng chị Diệu ở đâu, cơ quan công an đã mở rộng khu vực tìm kiếm thì phát hiện xác anh Trung trên sông gần khu vực Cống Sây (gần đường sắt đi qua thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn). Trên thi thể anh Trung có dây điện màu đen (dây cáp điện thoại) ở cổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.