Vỡ ống nước sông Đà lần thứ 11: Cuống cuồng khắc phục

Hiện trường vỡ đường ống nước sạch sông Đà lần thứ 11. Ảnh: Tú Anh.
Hiện trường vỡ đường ống nước sạch sông Đà lần thứ 11. Ảnh: Tú Anh.
TP - Chiều 21/7, dù trời mưa rất to nhưng trước sự cố đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội lại bị vỡ lần thứ 11 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân Thủ đô, các đơn vị liên quan cuống cuồng khắc phục.

Theo ghi nhận của phóng viên sự cố lần thứ 11 vỡ đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội xảy ra tại vị trí km 26+760 nằm ngay cạnh Đại lộ Thăng Long (thuộc địa phận huyện Thạch Thất). Trời mưa nên các công nhân và nhân viên kỹ thuật rất khó khăn trong việc đào hố tạo khoảng trống để hàn vá đoạn ống nước bị vỡ. Theo đánh giá của các nhân viên kỹ thuật có mặt tại hiện trường, do đoạn đường ống vỡ nằm ngay dưới chân dải phân cách, mép đường Đại lộ Thăng Long nên đơn vị phải đóng cọc cừ chống đỡ đề phòng sụt đường.

Phía lãnh đạo Cty CP Nước sạch Vinaconex cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã huy động 100 cán bộ công nhân viên và 4 máy xúc, cọc cừ để khẩn trương khắc phục sự cố. “Do mưa lớn và khu vực bị vỡ đường ống phức tạp hơn dự đoán ban đầu nên có thể việc khắc phục sẽ phải kéo dài đến 1 giờ sáng ngày 22/7”, lãnh đạo Cty CP Nước sạch Vinaconex cho biết.

Không chỉ phía chủ đầu tư mà ngay sau khi đường ống vỡ lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và giám đốc các Sở: Xây dựng, GTVT cùng nhiều ban ngành cũng có mặt chỉ đạo việc khắc phục sự cố vỡ đường ống nước. Cũng trong buổi chiều hôm qua (21/7), Cty CP Nước sạch Vinaconex có công văn gửi Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng); Sở Xây dựng Hà Nội, Tổng Cty Vinaconex báo cáo nhanh về sự cố vỡ đường ống cấp nước từ sông Đà về Hà Nội lần thứ 11. Đơn vị này cũng đưa thời gian dự kiến cấp nước trở lại cho người dân Thủ đô là vào khoảng 1 giờ sáng ngày 22/7.

Cũng liên quan đến dự án đường ống nước sạch sông Đà, cách đây ít hôm, ngày 14/7, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 7 cán bộ thuộc Cty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex, Ban quản lý dự án (QLDA) cấp nước sông Đà, cùng một số đơn vị liên quan về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo đánh giá việc đường ống nước sạch sông Đà liên tục vỡ trong 3 năm qua (kể từ cuối năm 2012  - 2015) đã gây thất thoát gần 1,3 triệu m3 nước, phải mất hơn 9,3 tỷ đồng để khắc phục sửa chữa. Đồng thời làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng hàng vạn hộ dân, khiến người dân Thủ đô Hà Nội bức xúc. Lần vỡ đường ống gần đây nhất là ngày 15/1/2015, làm ảnh hưởng tới khoảng 70.000 hộ dân tại các quận như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông...

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hồng Quân - Trưởng phòng Hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng) cho biết, vị trí xảy ra vỡ đường ống lần thứ 11 là khu vực cũng đã từng xảy ra các lần vỡ đường ống trước đây. “Khu vực từ km 21 đến km 27 trước đây cũng đã xảy ra vỡ đường ống. Việc vỡ này không phải do quy luật nào mà có thể do chất lượng đường ống và khu vực nền đất yếu”, ông Quân nói.  

MỚI - NÓNG