Voi rừng hung dữ phá hoại hoa màu, rượt đuổi người dân

Hai con voi rừng xuất hiện ở xã Ea Pô
Hai con voi rừng xuất hiện ở xã Ea Pô
TPO - Do thiếu thức ăn nên voi rừng thường đi tới các địa bàn lân cận để kiếm ăn và rất hung dữ. Cứ thấy người đi làm rẫy là voi đuổi theo tấn công.

Ngày 9/9, ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) xác nhận, voi rừng lại xuất hiện phá hoại nương rẫy, tấn công người dân địa phương.

“Chúng tôi đã có báo cáo gửi các đơn vị chức năng về vụ việc này”, ông Xoan nói.

Ông Xoan thông tin, khoảng 4h ngày 6/9, 2 con voi rừng (thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn) xuất hiện và phá hoại hơn 2 sào hoa màu của gia đình ông Đinh Văn Cảnh (trú tại thôn Ba Tầng).

Cơ quan chức năng nhận định, có thể do thiếu thức ăn nên voi rừng thường đi tới các địa bàn lân cận để kiếm ăn và rất hung dữ. Cứ thấy người đi làm rẫy là voi đuổi theo tấn công.

Từ đầu năm 2020 đến nay, voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực xã Ea Pô và tấn công người dân.

Rạng sáng ngày 3/8 vừa qua, có 2 con voi rừng xuất hiện tại tiểu khu 840, thuộc lâm phần của Cty Cao su Đồng Phú, tấn công công nhân đang đi cạo mủ.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.