Cà Mau:

Vụ Bí thư đảng ủy gây tai nạn: Sẽ xử lý theo quy định

Vụ Bí thư đảng ủy gây tai nạn: Sẽ xử lý theo quy định
TPO - Sau bữa tiệc cơm có rượu bia mừng chuyển giao lãnh đạo, một Bí thư Đảng uỷ xã được triệu tập về và gây tai nạn trên đường làm một cháu trai bị thương khiến dư luận bức xúc.

Ngày 31/8, trao đổi với báo giới, ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Thới Bình (Cà Mau) cho biết, đã báo cáo vụ việc đến Tỉnh uỷ Cà Mau.

Theo đó, ông Dương Quốc Việt, Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình) đã có tường trình gửi đến Huyện ủy Thới Bình. Ông Việt thừa nhận có gây tai nạn, sau đó cho người nhà giúp đỡ, hỗ trợ tích cực cho nạn nhân. 

Ông Lê Bình Nguyên cho biết, đến thời điểm này, Cơ quan công an vẫn chưa báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ông Việt có nồng độ cồn hay không, có bỏ chạy khỏi hiện trường hay không thì còn phải chờ kết luận từ Công an huyện Thới Bình.

Về xử lý cán bộ đảng viên gây tai nạn, ông Lê Bình Nguyên nói, ông Dương Quốc Việt sai tới đâu, xử lý theo quy định.

Nguồn tin riêng cho biết, trước khi gây tai nạn, ông Dương Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ dự một tiệc chuyển giao lãnh đạo huyện Thới Bình. Bữa cơm mừng lãnh đạo mới, tiễn đưa lãnh đạo cũ có dùng bia rượu trong giờ hành chính .

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 22/8, ông Dương Quốc Việt điều khiển xe gắn máy lưu thông trên tuyến đường Xuyên Á (đoạn gần cầu Bến Than, thuộc xã Thới Bình (huyện Thới Bình), va quẹt xe máy, làm cháu  trai Nguyễn Phạm Trung Nguyên, 6 tuổi, bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Cà Mau).

Vụ Bí thư đảng ủy gây tai nạn: Sẽ xử lý theo quy định ảnh 1

Photo: ..

Theo ông Nguyễn Anh Trung, 35 tuổi, ở xã Thới Bình(huyện Thới Bình), cha của nạn nhân, đang dừng xe máy bên lề đường, bị ông Việt va quẹt, gây tai nạn cho con ông. Rất may, bé Nguyễn Phạm Trung Nguyên hồi tỉnh, tự đi lại được, không phải phẫu thuật do tụ máu bầm dưới màng cứng sọ não.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.