Vụ cháy kinh hoàng ở Trung Văn gây thiệt hại thế nào?

Công tác cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được
Công tác cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được
TPO - Cơ quan chức năng TP Hà Nội xác đinh sơ bộ vụ cháy 4 nhà xưởng (tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào rạng sáng 12/4 đã làm 8 người chết và mất tích; gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Khoảng 02h30 ngày 12/4, Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhận được tin báo từ 113 và quần chúng nhân dân về vụ cháy xảy ra tại các nhà xưởng sản xuất tại ngõ 1 Đại Linh, tổ dân phố 17, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin CAP Trung Văn đã xuống hiện trường vụ cháy và cùng phối hợp với lực lượng PCCC để cứu hoả.

Sơ bộ ban đầu xác định, vị trí cháy và chủ các khi nơi bị cháy cụ thể như sau:

1. Xưởng kho lạnh của Công ty cổ phần cơ điện lạnh do anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1976, trú tại 36 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm) làm giám đốc. Diện tích kho bị cháy khoảng 500m2. Thiệt hại về tài sản khoảng 2 tỷ đồng. Không thiệt hại về người.

2. Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan do bà Ngô Thị Lan (SN 1979, trú tại 258 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) làm giám đốc. Diện tích kho bị cháy khoảng 120m2. Thiệt hại về tài sản khoảng 2 tỷ đồng. Không thiệt hại về người

3. Xưởng sản xuất nhựa thùng đựng rác của Công ty Môi trường 79 do anh Vũ Khánh Sơn (SN 1979, trú tại Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) làm giám đốc. Hiện tại, anh Sơn đang vắng mặt, có anh Lương Phúc Hưng (SN 1977, trú tại Huy Nha, Tam Nông, Phú Thọ) làm quản lý kho xưởng trên cho anh Sơn cung cấp như sau: Diện tích kho bị cháy khoảng 200m2. Thiệt hại về tài sản: chưa rõ.

Thiệt hại về người xác định ban đầu có 8 người ở trong nhà xưởng lúc xảy ra cháy đang mất tích, gồm:

- Lương Quốc Dân: SN 1984 là công nhân công ty 79

- Lương Văn Việt: SN 1986 là công nhân công ty môi trường 79

- Trần Thị Lan: SN 1990 (vợ anh Việt)

- Lương Công Minh: SN 2014, con đầu của chị Lan

- Lương Anh Tuấn: SN 2018 con thứ của chị Lan

- Tuấn: SN 1985, là lái xe công ty môi trường 79

- Trần Văn Hải: 25 tuổi, là công nhân công ty môi trương 79

- Lê Văn Hải: 18 tuổi, là công nhân công ty môi trường 79

Ngoài ra, lúc xảy ra cháy có anh Hiển (SN 1993, trú Huy Nha, Tam Nông, Phú Thọ) đã may mắn thoát ra được.

4. Kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm do hộ gia đình anh Nguyễn Hồng Kỳ (SN 1965, trú tại 79 ngách 125 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ. Diện tích khi bị cháy khoảng 170m2. Thiệt hại về tài sản khoảng 150 triệu đồng. Không thiệt hại về người.

Nguyên nhân cháy và số người thương xong hiện đang được các lực lượng chức năng làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.