Vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi: 5 yêu cầu từ Nguyễn Phước tộc được chấp nhận

Cơ quan chức năng tại TT-Huế thống nhất không di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức đi nơi khác để làm bãi đỗ xe
Cơ quan chức năng tại TT-Huế thống nhất không di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức đi nơi khác để làm bãi đỗ xe
TPO - Sau 2 năm loay hoay trong việc xử lý khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức (thuộc phường Thủy Xuân, Huế) từng bị san ủi để làm bãi đỗ xe, đến nay, cơ quan chức năng thành phố Huế đã thống nhất không di dời mà giữ lại khu mộ này ngay vị trí hiện tại để xây dựng, tôn tạo theo yêu cầu từ phía Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc.

Chiều 17/7, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế cho biết, vừa có cuộc gặp, làm việc với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc và Công ty TNHH MTV Thương mại Chuỗi Giá Trị (gọi tắt Cty Chuỗi Giá Trị) - chủ đầu tư dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, Huế) để thống nhất phương án cuối cùng về việc xử lý lăng mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức, từng bị san ủi vào tháng 6/2017.

Vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi: 5 yêu cầu từ Nguyễn Phước tộc được chấp nhận ảnh 1

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế chủ trì làm việc với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc và Cty Chuỗi Giá Trị để thống nhất phương án cuối cùng xử lý lăng mộ bà Tài nhân họ Lê 

Tại buổi làm việc sáng 17/7/2019, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã đưa ra 5 yêu cầu liên quan đến xử lý ngôi mộ bà Tài nhân họ Lê, phi tần vua Tự Đức. Thứ nhất, không được di dời khu lăng mộ đi nơi khác; thứ hai, chủ đầu tư phải xây dựng lại lăng mộ bà Tài nhân ngay tại nơi tìm thấy; thứ ba, chủ đầu tư bãi xe có trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí xây dựng lăng mộ theo mẫu thiết kế của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; thứ tư, phải dành một phần quỹ đất để làm đường đi vào khu lăng mộ từ hướng đồi Vọng Cảnh xuống để con cháu Nguyễn Phước tộc được thăm viếng, hương khói sau này; thứ năm, Cty Chuỗi Giá Trị phải tổ chức họp báo, công khai xin lỗi bà con Nguyễn Phước tộc về việc lỡ san ủi lăng mộ bà Tài nhân họ Lê.

Tại cuộc làm việc này, đại diện Cty Chuỗi Giá Trị đã đồng ý với những yêu cầu của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đưa ra. Doanh nghiệp này cho biết sẽ điều chỉnh dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh, giữ lại khoảng 200m2 ở khu vực lăng mộ bà Tài nhân. Sau khi tu bổ xong lăng mộ, sẽ trồng cây xanh xung quanh để tạo cảnh quan và mong muốn trong quá trình xây dựng lại lăng mộ bà Tài nhân, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc sẽ đến giám sát, để có thể tôn tạo lăng mộ bà một cách tốt nhất.

Kết thúc buổi làm việc, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế đã lập biên bản thống nhất các thỏa thuận của hai bên, sau đó sẽ báo cáo lên Sở VH-TT và Sở Xây dựng tỉnh TT-Huế.

Trước đó, như Tiền Phong nhiều lần thông tin, vào giữa năm 2017, Cty Chuỗi Giá Trị (trụ sở đóng tại Huế) trong quá trình thực hiện dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh đã để đơn vị thi công cày ủi một ngôi lăng mộ, sau này được xác định là mộ vợ của vua Tự Đức.

Sau đó, chính quyền thành phố Huế và các ban ngành vẫn giữ quan điểm di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức để làm bãi đỗ xe.

Tuy nhiên, trước yêu cầu tha thiết của bà con Nguyễn Phước Tộc muốn giữ lại ngôi mộ tại vị trí hiện nay, vào ngày 17/7/2019, theo chỉ đạo từ UBND tỉnh TT-Huế, cơ quan chức năng thành phố Huế đã họp các bên liên quan, qua đó đã đi đến thống nhất chấp nhận đề nghị giữ nguyên ngôi mộ bà Tài nhân họ Lê tại vị trí hiện tại như thông tin nêu trên.

Đây là việc làm được dư luận, người dân, bà con Nguyễn Phước tộc đồng tình.

MỚI - NÓNG