Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn: Đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ

Người nhà nạn nhân khóc ngất khi nhận hung tin
Người nhà nạn nhân khóc ngất khi nhận hung tin
TPO - Lực lượng chức năng đã đưa lên bờ 2 thi thể nạn nhân vụ lật ghe trên sông Thu Bồn (Quảng Nam). Hiện 3 nạn nhân khác trong vụ việc này, vẫn đang mất tích.

Tối ngày 8/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 5 nạn nhân mất tích ở vụ lật ghe trên sông Thu Bồn. Đáng tiếc cả hai nạn nhân này đều tử vong.

Được biết, 2 nạn nhân kể trên là Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998, cùng trú tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Trường vào lúc 19h20 phút cũng ngày. 40 phút sau, họ tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Đức Tính.

Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn: Đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ ảnh 1

Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy vào 15h hôm nay. Thời điểm đó, chiếc ghe chở 11 thanh niên di chuyển trên sông Thu Bồn TP. Hội An hướng về xã Duy Nghĩa. Khi đến giữa dòng, chiếc ghe bị lật. Phát hiện vụ việc, người dân cứu sống được 6 người. 5 người còn lại mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam huy động lực lượng cứu hộ của tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an huyện Duy Xuyên, Công an TP. Hội An cùng người dân địa phương đang khẩn trường tìm kiếm.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do việc xác định vị trí ban đầu mất nhiều thời gian, sông rộng, nước chảy xiết, điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo địa phương huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn đang mất tích với tinh thần khẩn trương và tích cực nhất, hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt. 

Phó Thủ tướng giao Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng duy trì liên lạc với lãnh đạo tỉnh tại hiện trường, sẵn sàng huy động các lực lượng từ Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan Trung ương để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được yêu sớm nhất có mặt tại hiện trường để phối hợp với lãnh đạo đại  phương chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.