Vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn: Kỷ luật chủ tịch xã

TPO - Ông Đa Lây Lực - Chủ tịch UBND xã Tà Lu (huyện Đông Giang, Quảng Nam) bị kỷ luật khiển trách do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng.

Ngày 28/7 ông Đinh Văn Hươm - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, cho biết liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn tiếp giáp 2 xã Tà Lu và Zà Hung xảy ra hồi tháng 3/2018, địa phương đã kỷ luật khiển trách ông Đa Lây Lực - Chủ tịch UBND xã Tà Lu, do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng.

Vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn: Kỷ luật chủ tịch xã ảnh 1 Hiện trường rừng phòng hộ Sông Kôn bị tàn phá

Sở NN-PTNN tỉnh Quảng Nam cũng đã cảnh cáo ông Hồ Văn Minh (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Kôn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn) vì để xảy ra phá rừng trái phép trong lâm phận mình quản lý.

Trước đó, như Tiền phong đã thông tin, tháng 3/2018 cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng thuộc khoảnh 8, 9, 10, 11 tiểu khu 41 xã Tà Lu; khoảnh 1, 3 tiểu khu 140 xã Zà Hung, huyện Đông Giang. Thống kê, tổng cộng có 33 cây rừng bị chặt hạ, trong đó 28 gốc thuộc địa bàn xã Tà Lu, 5 gốc thuộc địa bàn xã Zà Hung với tổng khối lượng gỗ quy tròn khoảng 72m3.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.