Vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu: Hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân

Vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu: Hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân
TPO - Ngày 25/7, Nguyễn Bình Tân, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Lợi cho biết, huyện đã xuất ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong và 3 triệu đồng cho gia đình có người thân bị thương trong vụ truy sát xảy ra vào chiều ngày 24/7, tại ấp Đay Tờ Ni, xã Hưng Hội.

Kết quả điều tra, Thạch Sà Khêl, sinh năm 1983, có tiền sử bệnh tâm thần, đã dùng dao chém làm 12 người thương vong, cùng ở ấp Đay Tờ Ni, xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Đến thời điểm này, Thạch Sà Khêl tỉnh táo, không bị ngáo đá như nghi ngờ ban đầu.

Hai nạn nhân tử vong là bà Hồ Thị Trầm (SN 1925) và bé Dương Tú Quyên (SN 2017), cả 2 đều ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Chín nạn nhân bị thương, đang điều trị là Hồ Minh Duy (SN 2006); Huỳnh Thị Hòa (SN 1955) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; Ông Thị Tươi (SN 1952) đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM); Bùi Văn Chưởng (SN 1948); Nguyễn Thị Thanh Nhiều (SN 2002); Trương Ánh Phương (SN 1997); Dương Trấn Huy (SN 2014); Hồ Quang Trang (SN 1970) và Thạch Trọng Tình (SN 2008) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Bình Tân cho biết thêm, Huyện Vĩnh Lợi vận động cán bộ, nhân dân và kêu gọi nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

MỚI - NÓNG