Xác minh bằng cấp, lộ ra tên thật của trưởng ban tổ chức huyện uỷ

Trụ sở làm việc Huyện ủy Krông Nô
Trụ sở làm việc Huyện ủy Krông Nô
TPO - Trước thông tin nghi vấn ông Hán Duy Thập, đương chức Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Krông Nô, tỉnh Đắk Nông “xài” bằng cấp không đúng quy định, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vào cuộc xác minh, phát hiện tên ông Thập đang dùng không phải tên khai sinh!

Ngày 25/10, một cán bộ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc xác minh thông tin ông Hán Duy Thập – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Krông Nô sử dụng bằng cấp III đứng tên chú ruột.

“Bước đầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định: tên thật của ông Thập là Hán Duy Hòa. Còn ông Thập là chú ruột của ông Hòa, làm nông và đã qua đời mấy tháng nay” – vị lãnh đạo này giải thích.

Như vậy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Krông Nô có tên khai sinh là Hán Duy Hòa, sinh năm 1961, quê ở làng Đông Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hòa có một người chú ruột tên là Hán Duy Thập, sinh năm 1959.

Năm 1976, Trường Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) gửi giấy gọi nhập học cấp III đối với ông Hán Duy Thập, nhưng ông Thập không đi học. Thay vào đó, ông Hán Duy Hòa đã thế vai ông Thập để đi học cấp III tại Trường Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ Tĩnh, khóa 1976-1979.

Học xong cấp III, ông Hòa thi và vào học trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, ông Hòa được Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk nhận vào công tác, phân công về dạy học tại huyện Krông Nô.

Quá trình công tác, ông Hòa dưới cái tên Hán Duy Thập đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, giữ nhiều chức vụ quan trọng ở huyện Krông Nô như: Hiệu trưởng Trường THCS Nam Đà; Phó Trưởng Phòng rồi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô; Trưởng Phòng Nội vụ huyện Krông Nô và nay là Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục xác minh để làm rõ vấn đề trên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.