Huế:

Xe “điên” lao vào quán ăn, tông chết nữ sinh vừa tốt nghiệp

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng
TPO - Sau khi tông nát xe máy SH Mode tại giao lộ, chiếc “xế hộp” lao với tốc độ nhanh vào một quán ăn ven đường khiến nhiều người ngồi gần vỉa hè phải hoảng loạn bỏ chạy, một nữ sinh không chạy kịp bị tông tử vong tại chỗ.

Khoảng 23h tối 3/11, tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Đống Đa (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một nữ sinh viên vừa ra trường tử vong tại chỗ khi ngồi trong quán ăn, một nạn nhân khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm trên, nam thanh niên tên là D.Đ.H (sinh năm 1993, ngụ tại Huế) điều khiển xe ô tô hiệu Mazda mang BKS 75A-074.34 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Huệ (Huế). Khi đến ngã tư giao lộ Lý Thường Kiệt - Đống Đa thì bất ngờ tông vào xe máy hiệu SH Mode mang BKS 75-F1 590.24.

Sau cú va chạm kinh hoàng làm chiếc SH Mode bị nát vụn, “xế hộp” Mazda mất lái va quệt với một xe ô tô khách đỗ ven đường, rồi lao lên vỉa hè. Chưa dừng lại ở đó, xe ô tô lao với tốc độ nhanh vào một quán ăn khiến nhiều người ngồi gần vỉa hè phải hoảng loạn bỏ chạy. Tuy nhiên, không may cho một cô gái do không tháo chạy kịp đã bị tông tử vong tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị V.T.Q.N (sinh năm 1995, quê Quảng Trị). Q là sinh viên của một trường đại học ở Huế, vừa tốt nghiệp ra trường. Riêng người điều khiển xe máy SH Mode bị ô tô tông trọng thương, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng nguy kịch.

Xe “điên” lao vào quán ăn, tông chết nữ sinh vừa tốt nghiệp ảnh 1

Trong sáng 4/11, Công an thành phố Huế tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người thương vong kể trên.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.