Xe dù, bến cóc 'đại náo' cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Hàng loạt ô tô vượt rào tôn hộ lan vào quán cơm ven cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Hàng loạt ô tô vượt rào tôn hộ lan vào quán cơm ven cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TP - Sau 4 năm đi vào hoạt động, dù lực lượng CSGT, đơn vị vận hành cao tốc Nội Bài – Lào Cai tăng cường xử lý vi phạm. Tuy nhiên, hằng ngày tài xế vẫn tấp nập dừng xe đón khách khiến tuyến cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam trở nên lộn xộn.

Tấp nập đón khách trên cao tốc

Sự cố va chạm giữa xe bồn và ô tô 5 chỗ ngồi dẫn đến cháy xe bồn chở xăng xảy ra ngày 5/9 tại km136 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái) vừa qua khiến cây cầu Ngòi Thủ bị hư hỏng kết cấu, dầm cầu trơ lõi thép. Sau sự cố, cầu hư hỏng đang được gia cố để đảm bảo lưu thông cho các phương tiện. Dù tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang bị chia cắt nhưng hàng loạt ô tô vẫn tấp nập dừng xe, đón trả khách như ở đường làng.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, dọc tuyến cao tốc dài 264km hiện đại xuất hiện hàng loạt điểm tập kết ô tô vận tải đường dài dừng xe đón trả khách. Nhiều điểm đen hình thành như: km55 nút giao cầu vượt Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; km 224-237, km 189-190, thuộc địa phận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; km 97-98 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái; km37- 41 thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc…

Tại km55, gần nút giao Phù Ninh (thuộc tỉnh Phú Thọ), chỉ cách trạm dừng nghỉ khoảng 2km nhưng tài xế nhiều nhà xe như: Hà Sơn, Sao Vàng, Trần Phương… lợi dụng điểm mù camera giám sát, dừng xe đón trả khách và hàng hóa gây lộn xộn. Một người dân bán nước tại gầm cầu này cũng nhận đặt vé tất cả các hãng xe khách đường dài đi Yên Bái, Lào Cai. Sau khi có khách đặt vé, người này gọi điện báo số lượng khách rồi mở rào lưới B40 cho tài xế đón khách.

Còn tại km 224, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai, cảnh bến dù xe cóc hoạt động tấp nập hơn. Nhiều tài xế dừng phương tiện 10-15 phút để chờ đợi hành khách, hàng hóa. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại km189-190 hàng loạt quán cơm, dịch vụ bơm nước mui xe tải mọc lên. Nhiều hộ gia đình phá rào thép, tôn hộ lan để mở điểm dừng ô tô cho khách vào quán.

Từ chối 198 xe khách vi phạm

Lãnh đạo Công ty CP vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC-OM) cho biết, tình trạng tài xế điều khiển xe từ 16, 24, 29 chỗ đến xe giường nằm chất lượng cao 45 chỗ vẫn tái diễn cảnh dừng đón trả khách. Từ khi hoạt động năm 2014 đến nay, đơn vị thường xuyên cử nhân viên tuần tra, ghi hình nhà xe vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát, gửi thông báo đề nghị Cục CSGT phạt nguội. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ giảm chút ít.

Đại diện VEC-OM cho hay, khi bị nhắc nhở, ghi hình vi phạm, nhiều tài xế và phụ lái không hợp tác mà còn hành hung, đe dọa nhân viên tuần tra cao tốc. Gần đây nhất, chiều 10/7/2018, khi bị nhân viên tuần tra cao tốc phát hiện, nhắc nhở không dừng đỗ đón trả khách tại km26, tài xế nhà xe Trung Kiên điều khiển xe BKS24B-005.75 tạt đầu, ép xe máy tuần tra vào lan can. Nhóm tài xế, phụ lái nhà xe này còn hành hung, đe dọa nhân viên tuần tra đường cao tốc.

“Từ đầu năm 2018 đến nay, qua hệ thống camera giám sát và tuần tra lưu động, đơn vị đã phát hiện và từ chối phục vụ đối với 198 lượt xe khách dừng đỗ sai quy định trên cao tốc. Trong đó, riêng tháng 8, nhà xe Hà Sơn - Hải Vân bị từ chối nhiều nhất”, đại diện VEC-OM thông tin.

Về hàng loạt hộ dân phá rào mở quán cơm ven cao tốc, cụ thể tại km 189-190 đại diện Công ty CP dịch vụ đường cao tốc (VECS) cho biết, tình trạng này tồn tại nhiều năm qua.

Theo Cục CSGT, năm 2016 đội tuần tra cao tốc số 1 đã xử phạt 7.894 vi phạm giao thông, trong đó 28% vi phạm dừng đỗ đón khách trên cao tốc, 18% vi phạm liên quan tới môtô. Sau 2 tháng thí điểm (tháng 10 - 12/2016), camera phạt nguội thông báo phát hiện trên 700 lượt vi phạm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.