Xe khách 52 chỗ đâm biến dạng xe du lịch tại trạm thu phí

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Khi dừng ở trạm thu phí Liên Đầm để mua vé, xe du lịch bất ngờ bị xe khách loại 52 chỗ ngồi tông mạnh từ phía sau.

Vào 14h hôm nay (11/11), tại Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe du lịch.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Trần Kim Hoàng (50 tuổi, ngụ tại xã Tam Bố, huyện Di Linh) điều khiển xe du lịch 7 chỗ mang BKS: 49A- 094.98 chạy theo hướng Đà Lạt đi TP HCM. Khi đến Trạm thu phí Liên Đầm thì dừng xe mua vé qua trạm, bất ngờ bị xe khách mang BKS: 51B - 094.79 (loại 52 chỗ ngồi) do một tài xế tên Thái ngụ tại quận Gò Vấp, TP HCM điều khiển  cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Xe khách 52 chỗ đâm biến dạng xe du lịch tại trạm thu phí ảnh 1

Xe khách sau khi húc thẳng xe du lịch lao sang bên trái đường đâm vào taluy mới dừng lại.

Xe khách 52 chỗ đâm biến dạng xe du lịch tại trạm thu phí ảnh 2

Vụ tai nạn khiến xe con hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe du lịch 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, đầu xe khách bị hư hỏng, 3 người trên xe du lịch bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Trong lúc này trên xe khách có khoảng 20 người là hành khách nước ngoài hoảng loạn, la hét.

Xe khách 52 chỗ đâm biến dạng xe du lịch tại trạm thu phí ảnh 3

Xe khách sau khi húc thẳng xe du lịch lao sang bên trái đường đâm vào taluy mới dừng lại.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, tại tram thu phí Liên Đầm đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do Trạm thu phí được đặt tại vị trí lưng chừng dốc có độ nghiêng cao không hợp lý.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.