Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều thương vong

TPO - Chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A khi đến địa phận huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thì bất ngờ mất lái, lao xuống sông khiến ít nhất một người chết, nhiều người bị thương.

Khoảng 5 h ngày 4/6, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe khách BKS 98B - 021.48 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao xuống sông. Do lực cản của lan can cầu nên đầu xe lọt xuống sông còn phần đuôi nằm trên bờ.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân trong khu vực và lực lượng chức năng đã phá cửa xe cứu những người ở trong ra ngoài. Ghi nhận ban đầu, có 1 người thiệt mạng tại chỗ, 2 người bị thương nặng, 6 người bị thương nhẹ.

Hiện Công an huyện Tĩnh Gia, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng liên quan đang tập trung cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Một số hình ảnh tại hiện trường cứu hộ.

Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều thương vong ảnh 1

Xe khách được cẩu lên mặt đường

Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều thương vong ảnh 2
Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều thương vong ảnh 3
Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều thương vong ảnh 4

Tìm kiếm cứu hộ dưới sông sau khi cẩu xe khách lên

Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều thương vong ảnh 5

Hiện trường vụ việc

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.