Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum, 3 người chết

TPO - Xe khách chở 44 người đi đến khu vực đèo thuộc xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei, Kon Tum) thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu khoảng 50m khiến 3 người chết và nhiều người khác bị thương.

Vào lúc 2h30 ngày 16/6, tại km 1430+700 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), xe ô tô khách biển số 34B-00269 thuộc hãng xe Đức Tín, chạy tuyến Hải Dương- Bình Phước, do tài xế Vũ Minh Hồng (51 tuổi, ngụ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) điều khiển, trên xe chở 44 hành khách, đã bất ngờ lao xuống vực sâu của suối Đăk Pét. Độ sâu từ mặt đường xuống lòng suối chênh tới khoảng 50 mét.

Qua xác định ban đầu, hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương nặng, 10 người bị thương nhẹ đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei.

Hiện trường vụ tai nạnHiện trường vụ tai nạn

 Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang tiếp tục huy động các lực lượng đến cứu hộ

Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum, 3 người chết ảnh 2
Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum, 3 người chết ảnh 3CSGT có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc

Cho đến 7h cùng ngày, lực lượng chức năng cứu hộ đã đưa được toàn bộ người ra khỏi xe đưa về Trung tâm y tế huyện Đăk Glei sơ, cấp cứu ban đầu. 3 nạn nhân bị thương nặng đang được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. 

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang tiếp tục huy động các lực lượng đến cứu hộ, huy động lực lượng y, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Kon Tum tiến hành công tác cứu người.

Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.