Xe khách lật nhào, 37 hành khách nhập viện cấp cứu

Sau khi vụ TNGT xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân (P.Đức)
Sau khi vụ TNGT xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân (P.Đức)
TPO - Vụ lật xe khách khiến 37 người vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, nhưng may mắn chỉ có 10 người phải ở lại điều trị.

Tin từ Ban ATGT Quảng Ngãi cho biết, hồi 22h30 ngày 31/1 tại đoạn đường QL1A qua thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp (Bình Sơn, Quảng Ngãi), đã xảy ra một vụ lật ô tô khách.

Theo thông tin ban đầu, xe bị nạn là xe giường nằm 45 chỗ mang BKS 51B 08506 của hãng xe Quốc Gia, do tài xế Nguyễn Trọng Quỳnh (1977, thường trú xã Mò Ó, huyện Đăk Rông, Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Vụ tai nạn khiến 37 hành khách trên xe phải vào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu nhưng may mắn chỉ có 10 người phải ở lại điều trị.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Hưng, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong vụ tai nạn trên tổng cộng có 37 người vào cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, nhưng chỉ có 10 người phải cho nhập viện. 

Trong số đó có 2 người bị thương nặng chuyển sang Khoa hồi sức cấp cứu, 4 trường hợp chuyển vào phòng mổ để tiểu phẩu các vết thương phần mềm… Tính đến 7 giờ sáng 1.2, đa phần các bệnh nhân đã ổn định tinh thần, một số bệnh nhân bệnh viện cho ra viện để về quê…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.