Xe tải 'bay' xuống hồ Xuân Hương, nhiều người thoát nạn

Nỗ lực trục vớt xe tải
Nỗ lực trục vớt xe tải
TPO - Đoạn đường mà xe tải lao qua như tên bắn thường có khá đông người qua lại và bờ hồ mà xe “bay” qua vốn có nhiều người ngồi câu cá. Thế nhưng hôm nay vào thời điểm nguy hiểm ấy may mắn lại chẳng có ai.

Khoảng 15 giờ chiều ngày 25/7, xe tải biển kiểm soát 49X - 1189 đang lưu thông theo hướng từ đường Sương Nguyệt Ánh đến đường Trần Quốc Toản. Khi đang xuống dốc Sương Nguyệt Ánh, xe tải bất ngờ phóng nhanh rồi “bay” thẳng xuống hồ Xuân Hương ở vị trí cách cách bờ hồ vài chục mét và bị chìm trong nước ở độ sâu khoảng 4m.

Trên xe tải có hai người là tài xế và phụ xe nhưng cả hai may mắn thoát được ra ngoài, ngoi lên mặt nước và được các công nhân đang dọn rác trong lòng hồ dùng thuyền đưa vào bờ. Cả hai người đều bị thương và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Lạt đã sớm có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Cơ quan chức năng đã điều 3 xe chuyên dụng đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên việc trục vớt chiếc xe bị tai nạn gặp nhiều khó khăn do xe chìm trong nước, đáy hồ sâu mười mấy mét so với mặt đường và độ dốc cao. Quá trình cứu hộ có lúc bị đứt cáp kéo.

Xe tải 'bay' xuống hồ Xuân Hương, nhiều người thoát nạn ảnh 1 Tìm cách môc cáp vào chiếc xe bị chìm trong nước

Hàng trăm người và phương tiện dừng lại xem việc trục vớt xe tải khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Xe tải 'bay' xuống hồ Xuân Hương, nhiều người thoát nạn ảnh 2 Giao thông  tại khu vực xảy ra tai nạn có lúc bị ách tắc
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.