Xe tải bốc cháy trên QL1A sau va chạm với xe máy khiến 1 người chết

Xe tải bốc cháy trên QL1A sau va chạm với xe máy khiến 1 người chết
TPO - Trong đêm, chiếc xe tải bốc cháy dữ dội sau va chạm với xe máy khiến một người đàn ông tử vong.

 Sáng 5/7, thông tin từ Đội CSGT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe tải chở vật liệu xây dựng trên QL1A khiến 1 người chết.

Theo đó, khoảng 22h30’, một người đàn ông tên Đ. (trú xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) điều khiển xe máy đi trên QL15B hướng từ thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc) ra QL1A.

Khi di chuyển đến đoạn ngã ba Giang, xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà) thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải chở vật liệu xây dựng đi theo hướng Bắc - Nam trên QL1A.

Xe tải bốc cháy trên QL1A sau va chạm với xe máy khiến 1 người chết ảnh 1 Hiện trường vụ cháy xe tải sau va chạm với xe máy khiến 1 người chết.

Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. bị chấn thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng do quá nặng đã tử vong sau đó. Riêng chiếc xe tải thời điểm này bất ngờ nổ lốp sau đó bốc cháy dữ dội trên đường, hai người ngồi trên xe tải nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đi đường đã trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Tĩnh đã huy động 2 xe cứu hỏa đến tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Khoảng 30’ sau ngọn lửa mới được khống chế nhưng toàn bộ phần cabin xe tải đã bị cháy rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Clip hiện trường vụ cháy xe tải sau va chạm với xe máy.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.