Xóa tên Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi danh sách hội viên Hội Nhà báo

Thẻ "Nhà báo quốc tế" của ông Lê Hoàng Anh Tuấn
Thẻ "Nhà báo quốc tế" của ông Lê Hoàng Anh Tuấn
TPO - Trên cơ sở đề nghị của Chi hội Nhà báo Khoa Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Nhà báo Việt Nam vừa ra quyết định xóa tên hội viên với ông Lê Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 8/5, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký quyết định chuẩn y việc xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn thuộc Chi hội Nhà báo Khoa báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Quyết định này nêu rõ, căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam quy định trong Điều lệ Hội đã được Chính phủ phê duyệt; xét công văn số 69/CV/CHNBKBC, ngày 6/5/2019 của Chi hội Nhà báo Khoa Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc đề nghị xóa tên hội viên.

Theo đề nghị của Ban công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam quyết định chuẩn y việc xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn.

Trước đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có đơn gửi Hội Nhà báo Việt Nam, đề nghị xóa tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn ra khỏi danh sách hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Lý do được đưa ra là,  sau khi rà soát, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét thấy “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn chỉ tham gia đào tạo nghiệp vụ báo chí, không ăn lương, không có hợp đồng lao động, nên không không đủ điều kiện để kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngày 1/3, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ký quyết định công nhận tư cách hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, ông Tuấn chưa được cấp thẻ hội viên.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh buổi lễ “Ngày trở về” (tại trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 3, Nghệ An) với tấm băng-rôn có nội dung: “Chào mừng nhà báo quốc tế, thạc sỹ luật học, tiến sỹ Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995-1998, tiến sỹ danh dự từ Vương quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.”

Sau đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện hình ảnh tấm danh thiếp đề tên Lê Hoàng Anh Tuấn kèm theo danh xưng Hội viên Hội nhà báo Việt Nam và ghi Tạp chí chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế có trụ sở văn phòng tại châu Âu, châu Á, châu Phi.

Nhiều ý kiến cho rằng, những thông tin về học vấn, chức danh của ông Tuấn không đúng, thậm chí còn có cả thông tin rằng ông Lê Hoàng Anh Tuấn lợi dụng danh tiếng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thế nhưng, trả lời phỏng vấn của Tiền Phong, ông Tuấn vẫn đinh ninh khẳng định bằng cấp, thẻ của ông được cấp hợp pháp. Ông này cũng phủ nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho rằng bị vu khống.

MỚI - NÓNG