Xử lý nhiều đối tượng tung tin sai về dịch corona ở các địa phương

TPO - Cơ quan chức năng ở Hải Phòng, Huế đã tiến hành xử lý các chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dịch corona ở địa phương.

Thông tin từ công an thành phố Hải Phòng ngày 30/1 cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ- CATP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Vũ Thị N.T (trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) do chị T. sử dụng trang facebook cá nhân có tên T. K. đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến người nhiễm virus Corona ở địa phương.

Xử lý nhiều đối tượng tung tin sai về dịch corona ở các địa phương ảnh 1 Phạt 10 triệu đồng chủ tài khoản facebook đăng thông tin sai sự thật về người nhiễm virus Corona ở Hải Phòng.

Trước đó vào 01h ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), chị T. đã đăng bài viết có nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc Corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại khoa Lây Bệnh việt Việt Tiệp". Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đăng, bài viết đã có gần 600 lượt chia sẻ. Đến 22h cùng ngày, chủ facebook cá nhân trên đã gỡ bài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hải Phòng đã nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ chủ facebook cá nhân trên. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã khẩn trương xác minh làm rõ trong ngày 26/1, tại bệnh viện Việt Tiệp không có trường hợp nào nghi nhiễm Corona.

Đến sáng 30/1 (mùng 6 Tết), Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hải Phòng đã mời Vũ Thị N.T lên làm việc. Vũ Thị N.T đã xác nhận facebook trên là do cá nhân sử dụng để đăng bài viết. Đồng thời, thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận của mình đã vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, chị T. bày tỏ sự hối hận, không lường trước được hậu quả của hành vi tung tin đồn thất thiệt kia.

*Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 30/1 cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với một Facebooker về hành vi tung tin thất thiệt liên quan virus Corona ở địa phương này.

Trước đó, vào ngày 29/1, một tài khoản Facebook có tên là Nhàn Lê đăng dòng trạng thái có nội dụng: “Huế đã có 1 trường hợp dịch cúm Corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh. Xuân an lành!!!”.

Thông tin này sau khi đăng tải được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng người dân tại Thừa Thiên Huế. Ngay trong chiều 29/1, bệnh viện Trung ương Huế đã ban hành văn bản gửi Công an và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị xác minh, làm rõ cá nhân đã tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, đến thời điểm hiện nay, chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm virus Corona được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế này, như thông tin đăng tải trên tài khoản Facebook Nhàn Lê.

Nhận được công văn từ bệnh viện Trung ương Huế, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc. Qua làm việc với chủ tài khoản Facebook Nhàn Lê,  Facebooker này đã thừa nhận hành vi tung tin thất thiệt của mình.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt Facebooker Nhàn Lê số tiền 12.500.000 đồng.

*Ngày 30/1, trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, trước tình trạng dịch Corona xuất hiện tại một số tỉnh, thành, Sở Y tế Nghệ An đã ra hàng loạt công văn chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nhiều đối tượng tung tin sai về dịch corona ở các địa phương ảnh 2 Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác Phòng chống dịch Corona.

Cũng theo người đứng đầu ngành y tế Nghệ An, tỉnh này đã tăng cường công tác giám sát, kiểm dịch y tế để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng tại các cửa khẩu, cảng hàng không quốc tế Vinh, các cơ sở điều trị, đặc biệt là những trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan; cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Củng cố các đội chống dịch cơ động tuyến tỉnh, huyện sẵn sàng khởi động khi cần thiết. đảm bảo công tác trực chống dịch 24h tại tất cả các đơn vị. Thành lập ngay 4 đội phản ứng nhanh Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Xử lý nhiều đối tượng tung tin sai về dịch corona ở các địa phương ảnh 3 Thông tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Nói về việc, trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện một số cá nhân đăng tải thông tin Nghệ An đã xuất hiện vi rút Corona tại bệnh viện Sản Nhi của tỉnh này, ông Dương Đình Chỉnh cho biết: “Hiện tại, đó là thông tin sai sự thật. Chỉ có một trường hợp nam thanh niên từ Đà Nẵng về quê Yên Thành ăn Tết, có dấu hiệu sốt nên được đưa tới bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để cách ly. Các triệu chứng lâm sàng cho thấy người này bị sốt xuất huyết. Sở Y tế đã đề nghị công an tỉnh vào cuộc, xử lý nghiêm những trường hợp gây ra tin đồn thất thiệt, hoang mang dư luận”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.