TPO - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian qua xuất hiện trào lưu ô tô gắn biển bản đồ Việt Nam lưu thông đầy đường. Đáng nói, bản đồ tren biển số xe lại không thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Về việc này, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý các phương tiện gắn biển có bản đồ thiếu chi tiết quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Theo đó, trên các nẻo đường phố ở Bình Dương người dân không khó để thấy những chiếc ô tô được gắn biển số kèm bản đồ Việt Nam, nhất là những chiếc ô tô mới đăng ký trong năm nay hầu như được gắn biến số có kèm bản đồ hoặc cờ Việt Nam.
Thế nhưng, trên những chiếc ô tô có biển số gắn bản đồ Việt Nam lại không thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đáng nói, dù bản đồ sai chủ quyền nhưng lại được cấp lưu thông thông rộng rãi trở thành một “mốt” chơi của người dân.
Nhiều xe ô tô ở Bình Dương gắn biển số kèm bản đồ không thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa
Một cán bộ CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc ô tô gắn biển bản đồ Việt Nam thiếu chi tiết quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là sai. Tuy nhiên, để xử lý cần phải có sự phối hợp của các đơn vị dưới sự chỉ đạo của cấp trên.
Trong khi đó, thượng tá Trương Minh Cảnh – Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, hiện vẫn chưa nhận được công văn chỉ đạo của Bộ Công an về việc xử lý trường hợp trên.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi các Bộ: Công an, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, GTVT, về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia, không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các phương tiện giao thông có phạm vi đi lại rộng, tác động thị giác lớn đến người dân và du khách nước ngoài, có thể hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển, đảo. Về lâu dài, việc này gây bất lợi trong công tác đấu tranh pháp lý chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Với lý do chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu quốc tế thi công đoạn đi trên cao tại dư án đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội vừa đòi bồi thường 19 triệu USD (khoảng 400 tỷ đồng). Đây là lần thứ hai trong vòng 1 năm dự án bị nhà thầu quốc tế đòi bồi thường.

“Lúc làm sai, làm trái thì anh nghĩ rằng mình sẽ được “nâng đỡ”, “bảo vệ”; mình sẽ trốn được cơ quan kiểm tra, giám sát, nhưng làm sao anh có thể trốn mãi được trước hệ thống pháp luật. Hệ thống pháp luật đó bắt buộc anh phải tuân thủ, anh làm sai thì sớm hay muộn cũng sẽ bị xử lý thôi”, ông Vũ Trọng Kim, Nguyên Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói như vậy khi trao đổi với Tiền Phong.

Chiều nay (ngày 12/7, theo giờ Việt Nam) chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines đưa nam phi công người Anh từng mắc COVID-19 tại Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow (Thủ đô London, Vương quốc Anh). Nam phi công người Anh đã được lực lượng y tế nước này tiếp nhận trong tình trạng sức khoẻ tốt.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh này đang mở rộng vụ án, điều tra triệt để, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến Đường “Nhuệ” đang gây bức xúc dư luận để sớm đưa ra xét xử.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) TPHCM khẳng định xử phạt ông Quách Duy, chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM vì đưa thông tin “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao 'đất vàng' giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến…” trên mạng xã hội Facebook là đúng quy định, dù ông Tuyến vừa bị khởi tố hôm 11/7.