Xuất hiện ‘hố tử thần’ tại huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Hiện tượng sạt lở xảy ra tại xã An Sơn (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).
Hiện tượng sạt lở xảy ra tại xã An Sơn (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).
TPO - Chiều 28/10, tại cánh đồng thuộc thôn 9, xã An Sơn (Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) xảy ra sự cố sụt lún, sạt lở đất nông nghiệp và một phần đường liên thôn khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ.

Anh M.Q (một  người dân địa phương) cho biết, khoảng 13h ngày 28/10, nhiều người phát hiện cánh đồng tại thôn 9, xã An Sơn (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) xảy ra hiện tượng sụt lún đất nông nghiệp. Sau đó, nhiều người dân địa phương ra xem thì hiện tượng sụt lún mở rộng ra đường liên thôn.

“Hiện tượng sụt lún tạo ra hố tử thần rộng vài chục mét vuông. Các vết rạn nứt, sạt lở dài hàng chục mét. Nhiều loại cây trồng bị cuốn xuống hố sâu. Hiện tượng kéo dài và tiếp tục mở rộng khiến nhiều người lo lắng”, anh M.N nói.

Xuất hiện ‘hố tử thần’ tại huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục m2 đường bê tông liên thôn tại khu vực xảy ra sự cố hư hỏng, bị lún sâu khoảng 1-3m. Xung quanh vị trí này, nhiều hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, các vết nứt rộng 10-20cm kéo dài hàng chục mét và nguy cơ mở rộng khu vực ảnh hưởng rất cao.

Xuất hiện ‘hố tử thần’ tại huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng ảnh 2

UBND huyện Thuỷ Nguyên cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, địa phương cử tổ công tác xuống kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, thiệt hại để lên phương án khắc phục. Bước đầu, tổ công tác đổ đá chặn hai đầu đường liên thôn, căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.