Xuất hiện vùng áp thấp gần biển Đông

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay (16/11) trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines xuất hiện một vùng áp thấp.

Hồi 13h vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,0-8,0 độ Vĩ Bắc; 126,0-128,0 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 910km về phía Đông Nam.

Xuất hiện vùng áp thấp gần biển Đông ảnh 1 Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF.

Dự báo, trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 17/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines, cách đảo Pa-la-oan khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cảnh báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong đêm ngày 17/11.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.