Yêu cầu xác minh việc 'đại biểu Quốc hội có quốc tịch Síp'

TP - Ngày 25/8, trao đổi với PV Tiền Phong, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói ông bất ngờ trước thông tin một vị đại biểu Quốc hội “mua” hộ chiếu Cộng hòa Síp (Cyprus). Tuy nhiên, ông cũng lưu ý phải thận trọng trước những thông tin như vậy, vì rất có thể đó là thông tin không chuẩn xác, nên cần xác minh, kiểm chứng thận trọng.

Việc kiểm tra, xác minh trong trường hợp này thuộc về Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước thông tin về sự việc trên, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy đã yêu cầu đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh.

Chiều 25/8, trả lời báo chí, ông Phạm Phú Quốc thừa nhận có quốc tịch Síp từ giữa năm 2018 nhưng là do gia đình bảo lãnh. Và ông đang thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo theo đúng quy định cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ông Quốc cũng nói, thông tin ông mua quốc tịch thứ hai với giá 2,5 triệu USD từ báo chí nước ngoài là “không chính xác”.

Mới đây, hãng tin Al Jazeera (Qatar) tung ra một tài liệu nói rằng chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Síp, cho phép các chính trị gia “dễ tham nhũng” mua hộ chiếu châu Âu. Đại biểu Quốc hội TPHCM Phạm Phú Quốc bị Al Jazeera nói có tên trong danh sách này.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Phú Quốc nói tại thời điểm ứng cử đại biểu Quốc hội (tháng 5/2016), ông chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau đó, do một số thay đổi về công việc và hoàn cảnh cá nhân nên năm 2018, khi đang là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, ông đã làm đơn gửi Thành ủy, UBND TPHCM trình bày nguyện vọng xin thôi công tác và nhiệm vụ. Khi biết ông làm đơn xin thôi nhiệm vụ, giữa năm 2018, vợ và con trai ông (đã có quốc tịch Síp) đã thực hiện các thủ tục bảo lãnh xin cấp quốc tịch Síp cho ông để sau khi được nghỉ sẽ thuận tiện đi lại, chăm sóc gia đình…

Ông Quốc còn nói có con trai học tập, làm việc tại Anh từ năm 2013, có sự nghiệp ổn định. Năm 2017, vợ và con gái được con trai ông thực hiện các thủ tục bảo lãnh và xin quốc tịch tại Síp.

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại học Thủy sản Nha Trang (Khánh Hòa) với bằng cử nhân hàng hải, sau đó học chương trình sau đại học và có học vị thạc sỹ quản trị kinh doanh; có bằng cao cấp lý luận chính trị.

Trong suốt 3 năm làm việc bên ngành du lịch (từ năm 1994 - 1997), ông từng giữ các chức vụ Trưởng Phòng Tiếp thị điều hành du lịch Công ty Phát triển Đầu tư và Trưởng Phòng Điều hành tour Công ty Thương mại dịch vụ Du lịch Tân Định Fiditourist, thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Quận 1.

Năm 1998, ông Phạm Phú Quốc chuyển công tác đến Tổng công ty TNHH Một thành viên Bến Thành. Chỉ 2 năm sau, ông Quốc được thăng chức làm Thư kí Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành. Đến năm 2001, ông được điều động làm phó trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư Tổng công ty Bến Thành. Ba năm sau, ông Quốc được đề bạt làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (đơn vị thành viên Tổng công ty Bến Thành). Đến năm 2008, ông Quốc trở lại công ty mẹ giữ chức vụ trưởng Phòng Quản lý dự án và chỉ 1 năm sau được đề bạt giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành.

Đầu năm 2014, sau 5 năm làm cấp phó, ông Phạm Phú Quốc được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành. Sự thành công của ông Quốc ở nhiều vị trí công tác tại Tổng công ty Bến Thành trong suốt hơn 15 năm là lý do UBND TPHCM bổ nhiệm ông giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) vào tháng 9/2015.

Với vị trí Tổng giám đốc HFIC, ông Phạm Phú Quốc được Ủy ban MTTQ TPHCM giới thiệu làm ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ông Phạm Phú Quốc đã ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 (quận 5, quận 10 và quận 11) và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 (với tỷ lệ 53,94%) cùng với đại biểu Lê Minh Trí (Viện trưởng Viện KSND Tối cao) và PGS.TS Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM).

Tháng 1/2018, ông Phạm Phú Quốc được UBND TPHCM điều chuyển sang làm công tác nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM với chức danh phó viện trưởng.

MỚI - NÓNG