Ðầu tuần tới, gió mùa đông bắc rất mạnh

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 14/12, một đợt gió mùa đông bắc rất mạnh có thể tràn xuống nước ta.

Dự báo, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ giảm sâu, vùng núi có thể xuất hiện rét đậm (nền nhiệt trung bình trong ngày từ 13-15 độ), rét hại (nền nhiệt trong ngày dưới 13 độ), vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá.

Đợt không khí lạnh này mang theo hơi ấm khiến các tỉnh Bắc bộ có mưa rải rác, trong khi Trung bộ có thể xuất hiện mưa to và dông.

Từ ngày mai, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm.

MỚI - NÓNG