Tọa đàm 'Cấm xe máy tại Hà Nội: Giải pháp nào'?

Tòa đàm về “Cấm xe máy tại Hà Nội: Giải pháp nào?” được diễn ra trên báo Tiền phong sáng 4/4. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Tòa đàm về “Cấm xe máy tại Hà Nội: Giải pháp nào?” được diễn ra trên báo Tiền phong sáng 4/4. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
TPO - Để dư luận bạn đọc hiểu rõ và được cung cấp thêm thông tin đầy đủ hơn về lộ trình thực hiện dừng hoạt động xe máy tại các quận Hà Nội; cùng với đó là những đánh giá, góp ý của chuyên gia, nhà khoa học cho lộ trình trên, báo Tiền phong tổ chức tọa đàm trực tuyến: “Cấm xe máy tại Hà Nội: Giải pháp nào?”.

Mục đích của buổi tọa đàm nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn đa chiều, đầy đủ về chủ trương của thành phố thành phố Hà Nội; cùng với đó qua ý kiến của bạn đọc, chuyên gia – nhà khoa học nêu ra tại buổi tọa đàm sẽ giúp các cơ quan, đơn vị liên quan có thêm thông tin đưa ra lộ trình, giải pháp thực hiện hợp lý.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan, gồm: Sở GTVT Hà Nội (đơn vị thực hiện đề án); đại diện Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Bộ GTVT (đơn vị được giao xây dựng và đưa ra lộ trình thực hiện cấm xe máy); Phòng CSGT Hà Nội (đơn vị quản lý về số lượng; cấp đăng ký mới phương tiện hàng năm); Tổng Cty Vận tải Hà Nội - Transerco (đơn vị chủ công quản lý, phát triển vận tải công cộng bằng xe buýt); các chuyên gia, nhà khoa học…

Buổi tọa đàm sẽ diễn ra từ 9h15 ngày 4/4 (Thứ Năm), Báo Tiền Phong kính mời bạn đọc đặt câu hỏi cho đại diện các đơn vị liên quan, chuyên gia, nhà khoa học theo địa chỉ email: trongdangtp@gmail.com

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.