Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019

TPO - Trong nửa đầu năm 2019, danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của ôtô Nhật với 5 đại diện đều đứng vị trí cao.
Mới đây, chuyên trang dữ liệu Focus2move đã tung ra thống kê doanh số ôtô trong nửa đầu năm 2019. Đến hết tháng 6, thị trường toàn cầu đã tiêu thụ 42.028.370 chiếc, giảm mạnh 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, cuộc đua trong danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất vẫn rất đáng chú ý với những màn rượt đuổi doanh số ấn tượng.
10. Volkswagen Polo (322.513 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 1
Mẫu hatchback cỡ nhỏ này đã có tới 6 thế hệ, và hiện tại đang được nhiều nước ưa chuộng trên thế giới. Dù doanh số 6 tháng đầu năm 2019 đã giảm tới 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng Volkswagen Polo vẫn trụ lại được trong danh sách này ở vị trí thứ 10 (năm ngoái đứng thứ 8).
9. Ram Pickup (346.842 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 2
Dòng xe bán tải cỡ lớn của FCA có mức tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này, với 22,5% (cao nhất trong danh sách), và vươn lên đứng thứ 9 từ vị trí 11 của năm ngoái. Có được điều này là nhờ Ram Pickup thế hệ hiện tại đã dành được nhiều giải thưởng dành cho xe bán tải.
8. Toyota Camry (349.944 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 3
Tăng trưởng doanh số 3,5% và nhảy thêm 1 bậc, Toyota Camry vẫn chứng minh được sức hút của mình ở phân khúc sedan cỡ trung. Thế hệ hiện tại của mẫu xe này được giới thiệu lần đầu vào năm 2017, mang những đường nét thiết kế mới thể thao hơn trước.
7. Volkswagen Golf (362.849 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 4
Đây là mẫu xe thứ hai của Volkswagen có mặt trong danh sách này. Với mức sụt giảm doanh số 18,5% (cao nhất top 10), Volkswagen Golf cũng đồng thời tụt thêm một bậc. Tuy nhiên, nhờ một số ưu điểm như khoang cabin rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu nên mẫu xe này vẫn còn "sống rất tốt".
6. Volkswagen Tiguan (374.345 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 5

Có thể thấy cả 3 mẫu xe của Volkswagen trong danh sách này đều giảm doanh số và tụt bậc so với cùng kỳ năm trước, và với Tiguan là 9,8%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của hãng xe Đức, chiếm tới 40% doanh thu của khu vực châu Á.

5. Honda CR-V (381.736 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 6
Đây là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất của Honda trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất nửa đầu 2019 với 15,6%, đồng thời tăng từ vị trí thứ 7 lên thứ 5. Tại Việt Nam, Honda CR-V được trang bị 7 chỗ ngồi với động cơ 1.5L tăng áp với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm.
4. Honda Civic (416.571 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 7
Civic tiếp tục đứng thứ 4 trong danh sách năm nay và là ôtô bán chạy nhất của Honda trong nửa đầu năm 2019 dù giảm doanh số 0,6%. Mẫu xe này ra mắt lần đầu tiên năm 1972 và hiện tại đã đi đến thế hệ thứ 10. 
3. Toyota RAV4 (440.597 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 8
Ra mắt năm 1994, Toyota RAV4 vẫn luôn chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ của mình và là mẫu crossover bán chạy nhất toàn cầu trong nửa đầu năm 2019. Với mức tăng trưởng doanh số 8,2%, RAV4 giữ vị trí thứ 3 và là mẫu xe thứ 2 của Toyota góp mặt trong danh sách này.
2. Ford F-Series (539.181 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 9
Dòng xe bán tải của Ford luôn đứng đầu về doanh số ở thị trường Mỹ (448.398 chiếc 6 tháng đầu năm 2019), và điều này có đóng góp không nhỏ, giúp nó "bay cao" trong top 10 mẫu xe bán nhất toàn cầu. Và trong nửa đầu năm 2019, Ford F-Series đã đạt doanh số 539.181 chiếc trên toàn cầu, tăng 0,4%. Hiện tại, mẫu xe bán này đã tiến tới thế hệ thứ 13 kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1948. 
1. Toyota Corolla (596.282 chiếc)
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu nửa đầu năm 2019 ảnh 10
Dù sedan phân khúc C này giảm doanh số 2% trong nửa đầu năm 2019 với 596.282 chiếc xe bán ra, nhưng vẫn tiếp tục bán chạy nhất trên thế giới. Trên thực tế, Toyota Corolla đã có tuổi đời lên tới 52 năm và ra mắt 12 thế hệ. Tính từ năm 1966 (lần đầu ra mắt), mẫu xe này đã bán được tổng cộng khoảng 45 triệu chiếc.
MỚI - NÓNG