Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 1 ở Việt Nam

TPO - Danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tháng 1/2018 chứng kiến các mẫu xe lắp ráp trong nước bất ngờ tăng mạnh doanh số như Mazda3, CX-5 hay Kia Moring.

Trong tháng 1 vừa qua, toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ 26.037 xe ôtô các loại, tăng 29% so với năm 2017 (theo thống kế số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam -VAMA). Cụ thể, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường là mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Vios đạt doanh số 2.458 xe, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017.

Do ảnh hưởng của việc áp dụng Nghị định 116 nên lượng xe lắp ráp có doanh số tăng mạnh khi 2 mẫu Mazda3 và Mazda CX-5 vươn lên vị trí thứ 2 và thứ 3 trong top 10 ôtô ăn khách nhất thị trường trong tháng 1/2018 với mức doanh số lần lượt là 2.108 xe và 1.811 xe.

Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 1 ở Việt Nam ảnh 1 Danh sách 10 ôtô bán chạy nhất tháng 1.

Tiếp đến là mẫu xe cỡ nhỏ Kia Moring với doanh số 1.515 xe bán ra thị trường đạt mức tăng 49% so với cùng kì năm 2017.  Mẫu bán tải Ford Ranger tụt xuống vị trí thứ 5 với 1.397 xe, tăng nhẹ 4%.  Mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc Toyota Innova bán ra 1.302 xe trong tháng 1 vừa qua, tăng 15% so với cùng kì năm ngoái.

Tháng 1/2018, Kia Cerato có mức doanh số tăng vọt lên 1.183 xe, tăng đến 152% so với cùng kì năm 2017. Ở 2 vị trí tiếp theo thứ 8 và thứ 9 thuộc về 2 mẫu ô tô Honda là City và CR-V. Trong khi mẫu xe hạng B, Honda City có doanh số đạt 974 thì mẫu CRV vừa ra mắt thị trường dù có giá bán cao hơn dự kiện vì chịu mức thuế nhập khẩu trước 1/1/2018 nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn với 737 xe.

Đứng vị trí cuối cùng là Toyota Corolla Altis với doanh số 684 xe trong tháng 1/2018 tăng 59% so với cùng kì năm 2017.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.