Cậu họ bắt cháu năm tuổi, tống tiền 180 triệu đồng

Cậu họ bắt cháu năm tuổi, tống tiền 180 triệu đồng
TPO - Do nợ tiền cờ bạc, Đặng Tiến Hưng (SN 1984, ở Nghệ An) về quê bắt cóc cháu họ năm tuổi, đòi gia đình cháu bé nộp 180 triệu đồng, nếu không sẽ thủ tiêu hoặc bán nạn nhân sang Trung Quốc.

> Giải cứu bé sáu tuổi bị bắt cóc tống tiền
> Hành trình phá án bắt cóc, đòi chuộc bằng ma túy
> Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình
> Lời khai ban đầu của những kẻ bắt cóc trẻ em
> Chân dung 'kiều nữ' bắt cóc trẻ em

Mẹ cháu Thọ òa khóc khi gặp lại con mình
Người thân cháu Thọ òa khóc khi gặp lại cháu mình.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18-3, cháu Nguyễn Phúc Thọ (SN 2007, trú tại xóm 15, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) sang nhà cậu họ bên cạnh chơi.

Lâu không thấy con về, người nhà sang tìm thì phát hiện Thọ biến mất, chỉ thấy bức thư của cậu họ để lại. Nội dung thư yêu cầu gia đình Thọ nộp 180 triệu đồng vào tài khoảng của cậu họ, nếu không cháu bé sẽ bị thủ tiêu hoặc bán sang Trung Quốc.

Quá hoảng sợ, bố Thọ là Nguyễn Phúc Châu nộp vào tài khoản trên 170 triệu đồng, đồng thời tới công an tỉnh Nghệ An cầu cứu.

Ở Cơ quan điều tra, Hưng vẫn rất bình tĩnh
Ở Cơ quan điều tra, Hưng vẫn rất bình tĩnh.
 

Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vội vã lên đường nắm bắt thông tin, truy tìm cháu bé.

Bước đầu, công an xác định đối tượng bắt cóc cháu Thọ là Đặng Tiến Hưng (SN 1984), đang làm việc tại Hà Nội, đã có tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, các trinh sát phát hiện Hưng thường xuyên cờ bạc và đang nợ một số tiền khá lớn. Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Cục 45 - Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm phối hợp điều tra.

Cục 45 tung nhiều mũi trinh sát xác minh những địa điểm nghi vấn đối tượng có thể ẩn náu.

Khoảng 15h ngày 19-3, nhận được tin báo đối tượng đang ở khu vực Mai Dịch (Hà Nội), các trinh sát tiếp cận nhưng không phát hiện đối tượng. Tiếp tục truy tìm theo dấu vết, các trinh sát phát hiện Hưng liên tục di chuyển về khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì (Hà Nội).

Thọ vui vẻ và khỏe mạnh trong vòng tay mẹ
Thọ vui vẻ và khỏe mạnh trong vòng tay người thân.

Đến 22h ngày 20-3, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên dắt theo cháu bé khoảng 5 tuổi dừng chân tại nhà nghỉ Huy Hoàng ở khu vực xã Giai Phạm (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Kiểm tra hình ảnh do camera nhà nghỉ ghi, thấy hai người có đặc điểm giống đối tượng do công an Nghệ An cung cấp. Các trinh sát huy động lực lượng, bao vây nhà nghỉ (đối tượng thuê phòng 403).

Do Hưng từng chín năm công tác tại lực lượng trinh sát của bộ đội nên khá cẩn trọng, nhanh nhẹn. Các trinh sát lập kế hoạch, tìm cách lôi kéo đối tượng ra khỏi phòng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu nhỏ.

Khoảng 1h ngày 20-3, cảnh sát đã bắt được đối tượng và giải cứu thành công cháu Thọ. 8h sáng nay (20-3), cơ quan công an đã bàn giao cháu bé cho gia đình (tên Hưng đã rút 10 triệu trong số tiền 170 triệu đồng của gia đình cháu bé để tiêu pha trên đường chạy trốn).

Cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Dương

Theo Viết
MỚI - NÓNG