Ùn ùn sang tên ô tô chính chủ

Ùn ùn sang tên ô tô chính chủ
TP - Mười ngày qua, tại 3 điểm đăng ký xe của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM, lượng xe tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có 1.000 lượt xe đến đăng ký sang tên chính chủ.

> Xử lý xe núp bóng biển ngoại giao
> Ngày đầu giảm phí trước bạ ô tô

Niềm vui “hai trong một”

Anh Hoàng Sĩ Bảo (ngụ quận Gò Vấp) đến đăng ký xe ôtô hiệu Toyota Camry đời 2011 mua trước Tết nguyên đán. Chiếc xe này anh mua lại với giá 900 triệu đồng nhưng do ngại phí trước bạ theo quy định cũ (15%) quá cao nên anh chần chừ chưa đăng ký sang tên “chính chủ”.

Sau khi có thông tin TPHCM chính thức cho giảm thuế trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ xuống mức 2% đối với xe đăng ký lần thứ 2 trở đi, anh Bảo đến chuyển đổi tên chính mình.

“Theo định giá của nhà thuế với mức 900 triệu đồng này xe tôi chỉ nộp phí trước bạ 15,3 triệu đồng thay cho mức vài chục triệu đồng quy định cũ. Tiện lợi cả đôi đường, vừa tiết kiệm tiền lại được đứng tên chính chủ, khỏi lo CSGT thổi phạt” - anh Bảo nói.

Cũng như anh Bảo nhiều chủ xe có giá trị cao đã bày tỏ “ưng bụng” trước chính sách này. Ông Chu Tấn Sĩ (ngụ quận 10), trưởng khoa ngoại của một bệnh viện đưa xe đến điểm đăng ký cho biết, gia đình ông mua chiếc Toyota Venza 5 chỗ đời 2009 với giá 1,290 tỷ đồng.

Khi đưa thuế để định giá đóng phí trước bạ, xe ông được định giá 1,2 tỷ đồng, chênh lệch không bao nhiêu và ông chỉ bỏ thêm trên 20 triệu đồng để đóng thuế và chiếc xe hoàn toàn thuộc sở hữu mang tên ông.

Xe ô tô ùn ùn kéo đến sang tên chính chủ
Xe ô tô ùn ùn kéo đến sang tên chính chủ.

Nên “tranh thủ” sang tên 

Tại điểm đăng ký chính của Đội CSGT đăng ký xe (282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh), thuộc phòng PC67 hôm qua (10/4) trong cái nắng gắt thượng sỹ Võ Thành Lâm đang hướng dẫn người điều khiển xe ô tô vào bến chờ xét, đăng ký sang tên.

Anh Lâm cho biết, 10 ngày qua lượng xe ô tô tăng đột biến, chật ních cả bãi đỗ. Ghi nhận của phóng viên, ngoài ô tô đắt tiền gắn biển 5 số (theo quy định biển số mới), có những xe mang biển số kiểm soát “4 số” và có đầu số “50P” được đăng ký từ năm 2010 trở về trước, thậm chí là đầu số 2005, 2006.

 Theo Thông tư 11/2013 mới được Bộ Công an ban hành, “không sang tên đổi chủ xe” sẽ bị xử phạt từ ngày 15/4. Mức phạt 8 triệu đồng/trường hợp.  

Thượng tá Trần Thanh Trà
- Trưởng phòng PC67

Theo Trung tá Trần Văn Thủy - quyền Đội trưởng Đội CSGT đăng ký xe TPHCM có quyết định giảm mức thuế đóng trước bạ cho chủ xe đăng ký lần 2 xuống còn 2% và chính thức triển khai từ ngày 1/4. Ngày đầu, do chưa nhiều người biết hoặc e ngại số lượng xe đến đăng ký đông, tại các điểm của đội như 282 Nơ Trang Long (điểm chính) chỉ có gần 200 ô tô, điểm An Sương 17 ô tô, Rạch Chiếc gần 40 ôtô.

Những ngày sau đó (từ 2/4 cho đến nay) số lượng ô tô đến đăng ký tại 3 điểm tăng gấp 3,4 lần. Trong đó nhiều nhất là đăng ký sang tên, còn phần ít là đăng ký chuyển đi và chuyển đến. Cho đến ngày 9/4, tổng lượng ô tô đến đăng ký sang tên cho ba mục đích tại 3 điểm đăng ký đã gần 3.500 chiếc.

“Con số đó cho thấy lượng ô tô chưa đăng ký sang tên tại TPHCM còn khá nhiều và dự báo trong những ngày tới số lượng ô tô sẽ tăng. Dù đông, chúng tôi vẫn tạo điều kiện tối đa cho các chủ phương tiện và chưa xảy ra vấn đề phức tạp nào” - Trung tá Thủy nói.

Lãnh đạo Phòng CSGT một địa phương cho rằng, về cơ bản, thông tư mới vẫn không thay đổi nhiều so với quy định trước đây. Căn cứ để ra quyết định xử phạt vẫn phải có giấy mua bán hợp lệ đã quá hạn mà chưa sang tên. Chỉ có điều khác là CSGT không được dừng xe để kiểm soát, xử lý lỗi này trên đường.

Phóng viên ghi nhận tại 3 điểm của Đội CSGT đăng ký xe PC67 Công an TPHCM, ngày 10/4, vẫn chưa xuất hiện xe biển số ngoại giao (NG), nước ngoài (NN) đến các điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng hai con số cần nhu cầu điện rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng hai con số cần nhu cầu điện rất lớn

TPO - “Riêng việc tăng trưởng hai con số nhu cầu điện là rất lớn rồi. Cộng với việc chúng ta phát triển khoa học công nghệ, xây dựng các trung tâm dữ liệu, mời các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư phát triển công nghệ cao… Tất cả việc đó, chúng ta phải đảm bảo điện năng”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nói.

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

TPO - Theo GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và khai thác bền vững tài nguyên nước.

Giếng khoan tại Vĩnh Long phun nước mạnh cao 15 mét, cơ quan chức năng đang kiểm tra nguyên nhân và đề xuất biện pháp an toàn cho người dân.

Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15 mét

TPO - Chiều 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho biết, đơn vị chuyên môn của sở đã đến kiểm tra về hiện tượng một giếng khoan bất ngờ phun nước mạnh xảy ra tại xã Hòa Bình.

Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

TPO - Dự kiến từ 15/11, người dân có thể đăng ký trực tuyến tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Quân đội triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khuôn mặt, đồng bộ thông tin với hệ thống kiểm soát tại cổng, đồng thời bố trí phương án cấp cứu bằng hai trực thăng bảo đảm an toàn cho khách tham quan.