Bản tin 14H: Bom nổ rung chuyển Afghanistan, hơn 70 người thương vong

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Fazel Ahmad Sherzad, Cảnh sát trưởng tỉnh Nangarhar cho biết, ngày 18/4, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. 

Khoảng 3h45 ngày 18/4/2015, tại Km66 quốc lộ 4, đoạn đi qua thôn Ea Plây, xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và khách, khiến 2 người tử vong và 14 khác bị thương nặng. Được biết, vào thời điểm kể trên, xe khách mang BKS 51B-150.53 của nhà xe Việt Tân Phát đang lưu thông trên quốc lộ 4, hướng từ TP.HCM về Gia Lai. Khi đến Km66, xe khách này húc vào đuôi xe tải chở gạch mang BKS 47C. 018.17 đang đậu bên đường.  (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, sáng 18/4, cho biết, lực lượng cứu hộ mới phát hiện thêm một ống phóng tên lửa nghi của một trong hai chiếc máy bay Su-22 đang mất tích. Theo nguồn tin từ Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương diễn ra. Hiện đội thợ lặn đặc công do Thượng tá Hoàng Hồng Song – Phó đoàn trưởng đặc công nước chỉ huy vẫn đang tiếp cận khu vực được khoanh vùng nghi vấn máy bay Su 22 bị rơi,  để có số liệu thông tin cụ thể phục vụ cho công tác trục vớt. Ngoài lực lượng thợ lặn đặc công, 60 cảnh sát biển khác cũng được điều động đến khu vực nghi vấn phục vụ công tác tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Một tàu cá mang số hiệu QNG 96011TS của ngư dân Việt bị tàu lạ bất ngờ lao vào đâm, đêm 16/4, khiến ngư dân Phạm Quốc Dũng (42 tuổi, quê Đông, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) - thuyền viên tàu QNG 96011TS bị thương và được đưa về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) điều trị vào sáng nay (18/4). Sau khi  được sơ cứu, ngư dân này được tàu khách đưa về đất liền, cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Bác sỹ bước đầu xác định ông Dũng bị dập bàng quang, có khả năng vỡ thận, phải mổ cấp cứu.(Xem chi tiết)


Chiều tối ngày 17/4, Công trường xây dựng trụ sở UBND xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai một phen náo loạn. Hàng chục công nhân đang làm việc tại đây hãi hùng khi chứng kiến một quả đạn cối bỗng nhiên phát cháy. Theo thông tin ban đầu, quá trình thi công đường ống thoát nước của công trình, một công nhân phát hiện quả đạn trên từ ngày 16/4 nhưng không báo cho cơ quan chức năng xử lý vì cho rằng không nguy hại. Sau một ngày nằm phơi nắng nóng ngoài trời, đột nhiên chiều tối ngày 17/4 quả đạn tự bốc cháy. (Xem chi tiết)


Fazel Ahmad Sherzad, Cảnh sát trưởng tỉnh Nangarhar cho biết, ngày 18/4, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Theo ông Sherzad, vụ nổ xảy ra bên ngoài một ngân hàng nơi trả lương hằng tháng cho các nhân viên chính phủ. Kẻ tấn công đi xe máy đã kích hoạt khối thuốc nổ mang bên mình trong khi các nhân viên quân sự và dân sự đang xếp hàng chờ nhận lương. Hiện chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.


Lãnh đạo phe nổi dậy Iraq, ông Izzat Ibrahim al-Douri, người từng là cấp phó thân cận của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, đã bị lực lượng an ninh nước này bắn chết, giới chức Iraq ngày 18/4 cho biết.
Theo BBC, ông Izzat Ibrahim al-Douri tử vong trong một trận giao tranh tại tỉnh Salahuddin, phía bắc thủ đô Baghdad. Ông al-Douri và 9 vệ sĩ đã bị lực lượng Iraq và các tay súng dân quân Hồi giáo dòng Shiite bắn hạ khi đi trong một đoàn xe. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov vừa cho biết, Nga không chấp thuận bất kỳ phương án tái cấu trúc nào cho khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine. Ông Siluanov cảnh báo, nếu Kiev không trả nợ, Nga sẽ nộp đơn kiện theo luật pháp quốc tế. Số tiền 3 tỷ USD kể trên nằm trong khoản vay cứu trợ trị giá 15 tỷ USD mà Nga đồng ý cung cấp cho Ukraine hồi tháng 12/2013, dưới thời cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Hạn chót trả khoản vay là tháng 12-2015. (Xem chi tiết)


Ngày mai (19/4), hàng triệu cử tri Phần Lan sẽ đi bầu cử Quốc hội mới nhiệm kỳ bốn năm. Liệu cuộc bầu cử này có làm thay đổi đường lối đối ngoại hiện nay của quốc gia Bắc Âu này hay không khi mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang ra sức lôi kéo chính quyền Helsinki giữa lúc quan hệ đang căng thẳng với Nga. Theo giới phân tích, chính quyền Helsinki cần thiên về một chính sách quốc phòng chung của EU thay vì dựa hẳn vào NATO. Theo một cuộc thăm dò dư luận, đăng trên nhật báo Helsinki Sanomat hồi cuối tháng Ba vừa qua, số người Phần Lan ủng hộ nước này gia nhập NATO chỉ là 27% trong khi có tới 57% chống lại ý tưởng này. 


Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 17/4, cho biết, ông không hề ngạc nhiên trước việc Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán các hệ thống tên lửa S-300 cho Iran, cho dù động thái này diễn ra vào thời điểm cao trào của các cuộc đàm phán quốc tế căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng với Thủ tướng Italy Matteo Renzi, ông Obama cho hay: "Tôi không ngạc nhiên bởi thực tế là nền kinh tế của họ đang khó khăn và đây là một thương vụ đáng kể. Đây là thương vụ đáng ra được thực hiện vào năm 2009, khi tôi lần đầu gặp ông Putin khi đó là Thủ tướng."


Do hỏng 1 trong 3 động cơ, chiếc máy bay chính phủ Serbia Falcon 50 chở Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đã “rơi tự do” trong 2 phút, khiến các hành khách một phen hoảng hốt. Được biết máy bay đang tới Vatican trong một chuyến thăm chính thức hôm qua 17/4 đã phải trở về Belgrade vì lỗi động cơ.  Chuyến công du sau đó đã bị hủy. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.