Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần

TPO - Sáng 19/10, người dân TP. Cần Thơ phải lội bì bõm trong dòng nước ngập để đi học, đi làm. Theo đó, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu ngày 18/10 là 2,15 m (cao hơn báo động 3 là 0,15 m). Dự báo, đợt triều cường này còn có khả năng tiếp tục lên cao trong 2 ngày tới.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được vào sáng nay tại một số tuyến đường trung tâm TP. Cần Thơ:

Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 1 Tại hồ Búng Xáng (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) triều cường lên cao gây ngập nặng.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 2  
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 3 Ngày 18/10, Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã khảo sát tại hồ Búng Xáng, một trong những khu vực ngập sâu nhất trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 4  
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 5 Lối đi bộ tại hồ Búng Xáng bị ngập sâu.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 6 Một số đoạn ngập sâu hơn 0,5m.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 7  Nhiều xe chết máy...
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 8 Người dân TP. Cần Thơ “quay cuồng” với đợt triều cường.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 9 Do nước ngập sâu, kẹt xe cục bộ trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều).
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 10 Theo quan sát của phóng viên, chiều qua và sáng nay gần như tất cả các tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ đều ngập. Nhất là những đường nằm ven sông, rạch ngập rất sâu, gây khó khăn cho đời sống người dân.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 11 Lực lượng công an hỗ trợ người dân qua những đoạn bị ngập sâu.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 12 Kẹt xe nghiêm trọng tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ - Mậu Thân.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 13 Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, nước bắt đầu rút dần nhưng một số tuyến đường, con hẻm nước vẫn ngập cao khoảng 0,4m.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 14 Triều cường lên cao kết hợp với mưa lớn làm các tuyến đường bị ngập nặng đã ảnh hưởng đến việc mua bán, kinh doanh của người dân.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 15 Đường Võ Văn Kiệt bị ngập nặng.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 16 Chị Hoàng thị Khánh Ngọc, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết, trước đó có hay tin triều cường lên cao nên sáng nay chị đưa con đi học sớm, tuy nhiên không ngờ nước ngập sâu khiến xe bị chết máy nên ảnh hưởng đến việc học của con.
Đường phố Cần Thơ biến thành 'sông' ngày đầu tuần ảnh 17 Theo UBND quận Ninh Kiều, ngày 18/10, mực nước sông Hậu lên cao, đạt mức 2,15m, gần bằng năm 2019 và gây ngập trên 100 tuyến đường tại nội ô quận. Trong đó có khoảng 61 tuyến đường chính bị ngập sâu khoảng 0,4m như: đường Mậu Thân (phường An Hoà), đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh), đường Trần Hưng Đạo, Trần Văn Hoài... Ảnh: Nhật Huy.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.