Lấn lòng sông Tô Lịch, dựng nhà trái phép: Xử lý nửa vời, phát sinh vi phạm mới

Hình ảnh căn nhà lấn chiếm lòng sông Tô Lịch đoạn qua cầu Giường
Hình ảnh căn nhà lấn chiếm lòng sông Tô Lịch đoạn qua cầu Giường
TP - Sau gần một năm báo chí phản ánh việc lấn chiếm lòng sông Tô Lịch đoạn đầu cầu Giường (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) xây nhà kiên cố, một phần vi phạm đã được xử lý, tuy nhiên lại phát sinh vi phạm mới… 

Ngày 1/9/2020 (một năm sau kể từ người khiếu nại có đơn đề ngày 4/9/2019), UBND xã Duyên Thái mới có báo cáo về việc giải quyết đơn thư của người dân. Cụ thể, sau khi nhận được đơn, UBND xã phối hợp với cán bộ đội trật tự xây dựng huyện Thường Tín vào cuộc xử lý, tháo dỡ công trình trên 98m2 của hộ ông Nguyễn Văn Xuân.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, người có đơn phản ánh, việc tháo dỡ trên diện tích mới lấn chiếm chưa được thực hiện triệt để. Người vi phạm mới tháo một phần mái lợp tôn, theo báo cáo của UBND xã Duyên Thái, phần sai phạm trên diện tích 156m2 lấn chiếm trước năm 1992 nên khó xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân xung quanh, phần diện tích lấn chiếm của gia đình ông Xuân phát sinh sau năm 1992.

Những vi phạm trên chưa được xử lý dứt điểm, người dân vẫn khiếu nại tình trạng lấn chiếm lòng sông. Cụ thể, theo phản ánh, hộ ông Sáng lấn hàng trăm m2 đất lòng sông để dựng tôn, xây gạch phía trong. Chủ tịch UBND xã Duyên Thái Ngô Đình Tiến nói mới nhận nhiệm vụ nên chưa nắm được cụ thể và hứa sẽ cho kiểm tra.

Trước đó, báo Tiền Phong số ra ngày 11/1/2020  có bài “Tràn lan lấn lòng sông Tô Lịch, dựng nhà trái phép” phản ánh bờ sông Tô Lịch đoạn đầu cầu Giường (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) mọc lên nhiều nhà khung thép, lợp mái tôn rất kiên cố, có diện tích hàng trăm m2 nằm trên lòng sông. Có điểm vừa mới được cơi nới, mỗi gian có diện tích khoảng 40 - 50m2. Hộ ông Nguyễn Văn Xuân lấn chiếm hàng trăm m2 (cả cũ, mới) lòng sông Tô Lịch, phía dưới kè gạch đá, phía trên đổ đất, dựng nhà khung sắt, lợp mái tôn.

MỚI - NÓNG