Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho ‘quốc bảo’ gấu trúc

Ảnh minh hoạ: ECNS
Ảnh minh hoạ: ECNS
TPO - Thông tin đàn gấu trúc tại một trung tâm nghiên cứu ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) được xét nghiệm COVID-19 đã thu hút hơn 100 triệu lượt quan tâm trên mạng xã hội.

Theo Global Times, Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) đã tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho đàn gấu trúc sau khi biết tin hổ và sư tử tại Sở thú Bronx (New York, Mỹ) dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin đàn gấu trúc ở Thành Đô được xét nghiệm COVID-19 đã thu hút hơn 110 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.

May mắn thay, tất cả các cá thể gấu trúc ở Thành Đô đều âm tính.

“Thật nhẹ nhõm. “Quốc bảo” của chúng ta vẫn đang khoẻ mạnh”, một người dùng Weibo viết.

Để đảm bảo sức khoẻ cho đàn gấu, trung tâm nghiên cứu Thành Đô đã tích trữ một lượng lớn tre trúc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

8h sáng hàng ngày, các nhân viên sẽ khử trùng chuồng trại và sân chơi của gấu trúc. Sau đó, dọn sạch phân và thức ăn thừa.

Khay đựng chất khử trùng sẽ được đặt ở lối ra vào khu chuồng trại. Nhà ăn, nhà vệ sinh của gấu trúc được vệ sinh 3 lần/ngày.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG