Tin hot BĐS tuần qua:

Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức sau lùm xùm đất công và cú sốc Condotel

TPO - Condotel thoái trào, hàng nghìn căn đang tìm cách ‘hợp thức’ thành nhà ở; Khung giá đất tăng mạnh, chuyên gia nói không ảnh hưởng giá BĐS; Chuyển nhượng đất trái quy định, Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức; Phớt lờ lệnh cấm, dự án bất động sản 'khủng' tại Nha Trang vẫn mở bán rầm rộ... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Condotel thoái trào, hàng nghìn căn đang tìm cách ‘hợp thức’ thành nhà ở

Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức sau lùm xùm đất công và cú sốc Condotel ảnh 1 Trước cơn thoái trào của thị trường Condotel, hiện nay nhiều nhà đầu tư tìm cách chuyển đổi thành nhà ở.

Trước cơn thoát trào của thị trường Condotel, hiện nay nhiều nhà đầu tư tìm cách chuyển đổi căn hộ Condotel thành nhà ở. Tuy nhiên, việc điều chỉnh từ Condotel sang chung cư nhà ở không chỉ là điều chỉnh cơ cấu sản phẩm mà còn liên quan đến cả việc điều chỉnh quy hoạch đất, nếu không đánh giá, cân nhắc tổng thể công tác điều chỉnh quy hoạch lại là có dáng dấp theo nhu cầu của chủ đầu tư. (Xem chi tiết)

Khung giá đất tăng mạnh, chuyên gia nói không ảnh hưởng giá BĐS

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội “Về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024”, giá các loại đất được thành phố đề xuất tăng bình quân 30%...

Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức sau lùm xùm đất công và cú sốc Condotel ảnh 2 Theo nhiều chuyên gia, việc điều chỉnh khung giá đất nhà nước theo hướng tăng không ảnh hưởng nhiều giá thành của các sản phẩm BĐS.

Việc khung giá đất tăng cao khiến nhiều người dân cho rằng giá đất tăng chi phí đầu vào sản phẩm bất động sản đương nhiên tăng theo, kéo theo giá nhà tăng theo, giấc mơ có được ngôi nhà của họ ngày càng xa vời. Tuy nhiên, trái ngược với tâm lý bị quan nhiều chuyên gia lại lạc quan dự báo giá thành của các sản phẩm bất động sản cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. (Xem chi tiết)

Phớt lờ lệnh cấm, dự án bất động sản 'khủng' tại Nha Trang vẫn mở bán rầm rộ

Phớt lờ lệnh cấm mở bán của Sở Xây dựng Khánh Hoà, dự án Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long (tên thương mại là Imperium Town, ở số 16 Phước Long, TP Nha Trang) vẫn được các sàn rao bán rầm rộ.

Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức sau lùm xùm đất công và cú sốc Condotel ảnh 3 Dự án Imperium Town đang được xây dựng nền móng nhưng rao bán rầm rộ.

Nhiều trang thông tin điện tử và các sàn giao dịch bất động sản vẫn ngang nhiên quảng cáo mua bán dự án như: www.danhkhoireal.vn, www.bachkhoaland.com, www.batdongsan.com... Thậm chí, cả trang chủ của dự án Imperium Town là www.imperiumtown.info vẫn đăng tải thông tin giá cả, chiết khấu khi mua dự án. Theo các trang thông tin này, giá mua bán căn hộ Imperium Town dự kiến trên 40 triệu đồng/m2. Hiện tại dự án đang nhận giữ chỗ 50 triệu đồng/căn và sẽ hoàn tiền lại cho khách hàng khi không mua dự án với bất cứ lý do gì. (Xem chi tiết)

Hà Nội lên tiếng nghi vấn lấy đất công giao nhà đầu tư xây chung cư để bán

Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức sau lùm xùm đất công và cú sốc Condotel ảnh 4 Dự án tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy.

Trước thông tin cử tri quận Long Biên cho rằng, lô đất 7 là đất công được sử dụng để làm nhà văn hóa, khu vui chơi của người già, trẻ em, văn phòng cho thuê và thương mại, hiện giao cho Công ty CP Xây dựng Sông Hồng xây nhà chung cư để bán, UBND TP Hà Nội cho biết lô đất xây nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc khu tái định cư cầu Vĩnh Tuy không thuộc quỹ đất làm dự án tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy. (Xem chi tiết)

Chuyển nhượng đất trái quy định, Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức

Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức sau lùm xùm đất công và cú sốc Condotel ảnh 5 Khu 43 ha chuyển nhượng trái quy định.

Trong khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra vụ chuyển nhượng đất công có dấu hiệu gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương) thì Chủ tịch công ty này - ông Nguyễn Văn Minh bất ngờ xin từ chức. Lý do ông Nguyễn Văn Minh xin từ chức là “do tuổi cao, sức khỏe kém nên không thể thực hiện trọng trách Chủ tịch HĐQT tại tổng công ty”. (Xem chi tiết)

Phân lô bán nền sai, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng

Chủ tịch TCT Bình Dương xin từ chức sau lùm xùm đất công và cú sốc Condotel ảnh 6 Trường hợp phân lô bán nền sai, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Chính phủ vừa ban hành nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 5/1/2020. Theo đó, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ kiện sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo diện tích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG