Tin hot BĐS tuần qua:

Hàng trăm biệt thự 'mọc' trái phép, bí ẩn khu đất xây nhà ở cán bộ bỏ hoang

TPO - Hé lộ nguồn gốc khu đất 'kim cương' xây nhà cán bộ bỏ hoang ở Hà Nội; Xử phạt trên 6 tỷ đồng đối với chủ đầu tư xây dựng 488 căn nhà khi chưa có phép; Hoàn thành cắt ngọn cao ốc 8B Lê Trực vào 10 sự kiện tiêu biểu của Hà Nội; Cần Thơ rà soát loạt dự án bất động sản ‘chây ì’ nhiều năm... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Hé lộ nguồn gốc khu đất 'kim cương' xây nhà cán bộ bỏ hoang ở Hà Nội

Trong số 1.121m2 đất có vị trí đắc địa mặt hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên (quận Đống Đa) được Hà Nội cho chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án công trình “Văn phòng giao dịch và nhà ở bán cho cán bộ công nhân viên ngân hàng” trong đó có cả diện tích đất do Ban quản lý dự án giao thông đô thị (Sở Xây dựng) quản lý và đất chuyển nhượng từ 2 hộ gia đình.

Hàng trăm biệt thự 'mọc' trái phép, bí ẩn khu đất xây nhà ở cán bộ bỏ hoang ảnh 1 Công trình văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ vị trí đắc vị nằm sát Hồ Ba Mẫu cao 7 tầng đã xây xong phần thô nhưng đột nhiên dừng thi công hơn 1 năm nay gây nhiều tò mò cho người dân xung quanh.

Người dân cho rằng nguồn gốc khu đất để thực hiện công trình khu nhà ở để bán cho cán bộ này có nhiều điểm bất thường, thu hồi không qua đấu giá. (Xem chi tiết)

Xử phạt trên 6 tỷ đồng đối với chủ đầu tư xây dựng 488 căn nhà khi chưa có phép

Xây dựng khi chưa có giấy phép 488 căn nhà tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), Công ty LDG - chủ đầu tư dự án đã bị xử phạt hơn 6 tỷ đồng.

Hàng trăm biệt thự 'mọc' trái phép, bí ẩn khu đất xây nhà ở cán bộ bỏ hoang ảnh 2 Gần 500 căn biệt thự, nhà liên kế đã hoàn thiện phần thô tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Lãnh đạo địa phương buộc doanh nghiệp khắc phục bằng cách phải tiếp tục làm các thủ tục giao đất, thuê đất trong vòng 60 ngày. Nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế theo luật định. (Xem chi tiết)

Hoàn thành cắt ngọn cao ốc 8B Lê Trực vào 10 sự kiện tiêu biểu của Hà Nội

Hoàn thành xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại cao ốc 8B Lê Trực (quận Ba Đình) là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong năm 2020.

Hàng trăm biệt thự 'mọc' trái phép, bí ẩn khu đất xây nhà ở cán bộ bỏ hoang ảnh 3 Cao ốc sai phép 8B Lê Trực.

Liên quan đến cao ốc sai phép 8B Lê Trực, ngày 9/12 vừa qua, UBND quận Ba Đình đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho Công ty cổ phần May Lê Trực hoàn thiện, sau hơn 5 năm đình chỉ xây dựng và cưỡng chế.   Hiện trạng công trình sau khi cưỡng chế còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5 m, so với giấy phép xây dựng vượt 5,5 m; diện tích sàn tăng trên 2.800 m2. (Xem chi tiết)

Thanh tra TPHCM kết luận DN địa ốc nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Hàng trăm biệt thự 'mọc' trái phép, bí ẩn khu đất xây nhà ở cán bộ bỏ hoang ảnh 4 Công ty CP Địa ốc Tân Phú nợ tiền sử dụng đất hơn 174 tỷ đồng.

Thanh tra TPHCM đã có kết luận thanh tra “Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại quận Tân Phú” và nêu rõ công ty địa ốc Tân Phú nợ hơn 174 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Trong đó, hơn 99 tỷ đồng tiền sử dụng đất và hơn 75 tỷ đồng tiền phạt nộp chậm. (Xem chi tiết)

Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra dự án vừa trúng đấu giá đã rao bán rầm rộ

Dự án Khu nhà ở thôn Đông Yên (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) dù chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý về đầu tư xây dựng, đang là đồng ruộng, nơi chăn thả vịt thế nhưng thời gian qua đã chào bán, huy động vốn rầm rộ.

Hàng trăm biệt thự 'mọc' trái phép, bí ẩn khu đất xây nhà ở cán bộ bỏ hoang ảnh 5 Dự án Khu nhà ở thôn Đông Yên (huyện Yên Phong) do Công ty TNHH REQ trúng đấu giá hồi tháng 9/2020, chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý về đầu tư xây dựng, chưa được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, chưa được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, hiện trạng tại dự án chưa triển khai thi công xây dựng hạ tầng... đang là đồng ruộng, đầm vịt nhưng môi giới đã rầm rộ rao bán, huy động vốn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, Sở vừa có văn bản gửi UBND huyện Yên Phong, Công ty TNHH REQ yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện và hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Khu nhà ở thôn Đông Yên. (Xem chi tiết)

Cần Thơ rà soát loạt dự án bất động sản ‘chây ì’ nhiều năm

Hàng trăm biệt thự 'mọc' trái phép, bí ẩn khu đất xây nhà ở cán bộ bỏ hoang ảnh 6 Dự án khu dân cư lô số 5C tại phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng), một trong các dự án đã hết thời gian thực hiện.

Lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn "chây ì" nhiều năm không thực hiện. Riêng dự án chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, giao Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu UBND TP thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định. (Xem chi tiết)

Hợp tác bất thành, sàn môi giới và chủ đầu tư kiện nhau ra tòa

Hàng trăm biệt thự 'mọc' trái phép, bí ẩn khu đất xây nhà ở cán bộ bỏ hoang ảnh 7 Dự án Royal Park Riverside đang khiến Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thiên Minh và chủ đầu tư dính tranh chấp.

Hàng loạt chủ đầu tư và sàn môi giới liên tục lôi nhau ra tòa để giải quyết tranh chấp về phí môi giới khiến thị trường bất động sản thêm xám xịt. Tuy nhiên, điều này cũng cảnh báo các đơn vị môi giới phải thận trọng khi lựa chọn chủ đầu tư hay dự án để hợp tác, đừng vì để có hàng bán mà chấp nhận hợp tác với các chủ đầu tư kém năng lực, vừa mất uy tín vừa đẩy khách hàng vào tình thế rủi ro. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG