Tin hot BĐS tuần qua:

Xuất hiện hình bóng 'địa ốc Alibaba', mua nhà thập kỷ vô vọng ngày về ở

TPO - Lập đoàn thanh tra doanh nghiệp vẽ dự án ‘ma’ lừa khách hàng ở Bình Dương; Bơ vơ chờ pháp lý, cả vạn căn Condotel vẫn được cấp phép ồ ạt; Mua nhà 10 năm vẫn chưa được về ở... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Lập đoàn thanh tra doanh nghiệp vẽ dự án ‘ma’ lừa khách hàng ở Bình Dương

Cho rằng Công ty địa ốc Bình Dương City Land bán đất “ảo” trên giấy không có thật, hàng trăm khách hàng kéo đến trụ sở công ty đòi lại tiền. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra theo đơn trình báo của người dân.

Xuất hiện hình bóng 'địa ốc Alibaba', mua nhà thập kỷ vô vọng ngày về ở ảnh 1 Khách hàng kéo đến trụ sở Công ty địa ốc Bình Dương City Land đòi lại tiền

Đáng nói, dự án mà khách hàng tố doanh nghiệp lừa đảo này từng bị báo Tiền Phong phản ánh về những dấu hiệu bất thường trong khi triển khai. Lúc bấy giờ, Sở Xây dựng tỉnh này cho biết đang vào cuộc xử lý nhưng sau 2 năm vẫn chưa đưa ra kết luận nào. (Xem chi tiết)

Bơ vơ chờ pháp lý, cả vạn căn Condotel vẫn được cấp phép ồ ạt

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2019 có 33 dự án với cả vạn căn hộ du lịch (Condotel) được cấp phép. Trong khi đó, đến thời điểm hiện tại khung pháp lý cho loại hình này vẫn chưa rõ ràng, việc cấp “sổ đỏ” vẫn còn nhiều vướng mắc. 

Xuất hiện hình bóng 'địa ốc Alibaba', mua nhà thập kỷ vô vọng ngày về ở ảnh 2 Trong khi bơ vơ chờ pháp lý cả vạn căn hộ Condotel vẫn ồ ạt được cấp phép xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết, về số lượng bất động sản được Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2019 với số lượng căn hộ cụ thể như sau: 83.499 căn nhà ở; 5.158 căn Condotel; 0 căn biệt thự du lịch; 4.308 căn Officetel. (Xem chi tiết)

Thủ tướng chỉ đạo xem xét phản ánh 'chậm làm sổ đỏ bị phạt 1 tỷ còn nhẹ'

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí về việc "Chậm làm sổ đỏ cho cư dân phạt 1 tỷ đồng: Còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe?"

Xuất hiện hình bóng 'địa ốc Alibaba', mua nhà thập kỷ vô vọng ngày về ở ảnh 3 Việc chủ đầu tư chậm làm thủ tục để cấp “sổ đỏ” cho khách hàng chỉ bị phạt tối đa 1 tỷ là còn "nhẹ".

Theo phản ánh, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng quy định của Nghị định 91 xử lý khá nghiêm khắc các vi phạm để góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, mức phạt tiền tối đa chỉ đến 1 tỷ đồng với dự án bất động sản chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn việc chậm làm thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng... (Xem chi tiết)

Mua nhà 10 năm vẫn chưa được về ở

Tại Dự án Usilk City (Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội), khách hàng khổ sở với hành trình 10 năm đòi nhà của mình. Dự án do chủ đầu tư là Cty CP Sông Đà Thăng Long khởi công xây dựng từ tháng 8/2009. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa xây xong phần thô của nhiều tòa (CT3-106, 107, CT4-108, CT1-104,...).

Xuất hiện hình bóng 'địa ốc Alibaba', mua nhà thập kỷ vô vọng ngày về ở ảnh 4 Người dân mua nhà dự án Usilk City (Hà Đông, Hà Nội) căng băng rôn đòi nhà.

Hàng trăm khách hàng là đối tác góp vốn, mua nhà nhiều lần gửi đơn kêu cứu tới cơ quan chức năng tố cáo chủ đầu tư vi phạm hợp đồng, và yêu cầu chủ đầu tư trả lại tiền, hoặc trả nhà cho khách hàng, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Liên tiếp các cuộc căng băng rôn, diễu hành, chăng biểu ngữ trên phố đòi nhà của hàng nghìn người dân mua nhà tại dự án nhưng đều vô vọng. (Xem chi tiết)

Hà Nội 'lệnh' trả lại nguyên trạng công trình Trạm phát sóng Bạch Mai

Liên quan đến việc một phần Trạm phát sóng Bạch Mai địa chỉ ngách 128C/22 phố Đại La (phường Đại La, quận Hai Bà Trưng) bất ngờ bị phá dỡ ngay trước ngày quyết định lập hồ sơ di tích gây bức xúc cho dư luận, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ văn hóa khôi phục lại hiện trạng, mái ngói như trước khi đơn vị tiến hành tháo dỡ.

Xuất hiện hình bóng 'địa ốc Alibaba', mua nhà thập kỷ vô vọng ngày về ở ảnh 5 Yêu cầu trả lại nguyên trạng ngôi nhà 1 tầng thuộc Trạm phát sóng Bạch Mai.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Công ty văn hóa khẩn trương khôi phục nguyên trạng công trình là nhà gạch xây 1 tầng mái ngói tại địa chỉ ngách 128C/22 phố Đại La phần nằm ngoài chỉ giới GPMB dự án đường vành đai 2 do đơn vị tự ý phá dỡ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/2”, văn bản của UBND quận Hai Bà Trưng nêu rõ. (Xem chi tiết)

Ga Nha Trang được đề xuất di dời thế nào?

Xuất hiện hình bóng 'địa ốc Alibaba', mua nhà thập kỷ vô vọng ngày về ở ảnh 6 Khu “đất vàng” ga Nha Trang nằm tại trung tâm TP Nha Trang.

Sở GTVT Khánh Hòa vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh này đồng ý với đề xuất của doanh nghiệp theo phương án di dời ga Nha Trang ra khỏi nội đô và dành khu “đất vàng” gần 36.500 m2 để xây cao ốc 35 tầng. Nhưng Sở này cho rằng việc di dời ga Nha Trang chỉ nên thực hiện khi đường sắt tốc độ cao được xây dựng, đi vào khai thác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG