Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển

TPO - Blogger thời trang nổi tiếng Camila Coelho xuất hiện nổi bật trên bãi biển ở Santa Monica (Los Angeles, Mỹ) với áo tắm 2 mảnh nhỏ xíu, phô vóc dáng đẹp như tạc tượng đáng ngưỡng mộ.
Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển ảnh 1 Bộ áo tắm 2 mảnh màu vàng chanh rực rỡ tôn làn da nâu khỏe khoắn của người đẹp xứ Samba
Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển ảnh 2 Người đẹp sinh năm 1988 thả dáng quyến rũ cùng với hội chị em
Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển ảnh 3 Camila Coelho là blogger thời trang kiêm chuyên gia trang điểm nổi tiếng và có 8,8 triệu follow trên mạng xã hội Instagram.
Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển ảnh 4 Shoot hình đẹp như tranh với sóng nước. Camila Coelho từng lọt top 5 những người có sức ảnh hưởng nhất Instagram năm 2018 theo tạp chí Elle.
Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển ảnh 5 Người đẹp 8x say sưa chơi bóng chuyền bãi biển cùng những người bạn
Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển ảnh 6
Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển ảnh 7 Trên Instagram của người đẹp ngập tràn các hình ảnh check-in các điểm du lịch nổi tiếng, các hình ảnh/clip hướng dẫn làm đẹp cũng như các shoot hình đẹp như lookbook với gu thời trang trẻ trung, năng động, sành điệu cũng như luôn dẫn đầu xu hướng.
Chân dài Brazil dáng đẹp như tạc tượng ở biển ảnh 8 Cô cũng là một trong những hot girl kiếm bộn tiền quảng cáo từ mạng xã hội nhờ lượng follow khủng.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.