Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44

Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44
TPO - Công ty giải trí YG vừa xác nhận với người hâm mộ nữ diễn viên họ Choi đang mang bầu. Năm nay cô đã 44 tuổi.

Ở tuổi 44, Choi Ji Woo hiện đang mang thai ở tháng thứ 4 và dự kiến hạ sinh vào tháng 5/2020.
Nữ diễn viên làm đám cưới với một kỹ sư trong ngành công nghệ thông tin vào tháng 3/2018, sau 1 năm hẹn hò. Đây là con đầu lòng của cặp đôi. Ngay lập tức, rất nhiều fan đã gửi lời chúc mừng tới người đẹp xứ Hàn.

Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44 ảnh 1
Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44 ảnh 2
Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44 ảnh 3
Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44 ảnh 4  Choi Ji Woo trẻ đẹp mặn mà ở tuổi 44
Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44 ảnh 5 Cô sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo thanh xuân với làn da căng mịn.
Choi Ji Woo sinh năm 1975, cô bước vào làng giải trí năm 1994. Với nhan sắc dịu dàng thánh thiện, đôi mắt ướt lúc nào cũng như sắp rơi lệ, cô được gọi là "người đẹp khóc" của màn ảnh Hàn. Tên tuổi cô gắn liền với những vai diễn sướt mướt trong những bộ phim tình cảm đình đám xứ kim chi một thời như: Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca mùa đông, Mối tình đầu, Ai cũng có bí mật, Cám dỗ... Sau kết hôn, cô ít đóng phim và có lối sống kín tiếng bình dị không scandal.
Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44 ảnh 6

Choi Ji Woo và Bae Yong Joon trong phim "Bản tình ca mùa đông"

Người đẹp 'Bản tình ca mùa đông' Choi Ji Woo có tin vui ở tuổi 44 ảnh 7

Cô sánh vai Kwon Sang Woo trong "Nấc thang lên thiên đường".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.