Nữ ca sĩ Hàn Quốc đột tử tại nhà riêng ở tuổi 30

Nữ ca/nhạc sĩ Maeng Yuna.
Nữ ca/nhạc sĩ Maeng Yuna.
TPO - Nữ ca/nhạc sĩ Maeng Yuna vừa được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tuổi 30.

Soompi trích dẫn thông báo từ công ty giải trí JH Entertainment đưa tin, nữ ca/nhạc sĩ Maeng Yuna đã qua đời ở tuổi 30. Theo đó, cô được tìm thấy đã chết tại nhà riêng sau một cơn đau tim vào ngày 26/12.

Theo JH Entertainment, vì thời điểm Maeng Yuna qua đời vào cuối năm, mọi người đều quay cuồng với công việc, công ty không muốn thông báo tin buồn này rộng rãi. “Thay vào đó, chúng tôi đã tổ chức một tang lễ riêng tư cho cô ấy, với những người bạn thân thiết nhất của cô ấy”, trích thông báo.

Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ trẻ khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc nuối. Được biết, Yuna có nhiều dự định trong năm mới.

Cụ thể, cô đang chuẩn bị cho ra mắt album thứ 3 trong tháng 6, và gần đây, cô còn được mời giảng dạy tại một trường đại học.

“Cô ấy rất háo hức cho những kế hoạch tương lai. Ngoài những căng thẳng phải đối mặt từ việc sản xuất âm nhạc, cô ấy không bị bất kỳ căn bệnh hiểm nghèo nào. Chúng tôi không thể tin nổi vào sự thật này”, JH Entertainment nói thêm.

Maeng Yuna sinh năm 1989. Cô được biết đến lần đầu vào năm 2007, khi tham gia hát nhạc phim cho tác phẩm truyền hình “Spring Waltz” (tựa Việt: Điệu valse mùa xuân). Cô được mệnh danh là Suzanne Vega của Hàn Quốc, và ngày càng khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Indie xứ sở kim chi.

 Ca khúc "Flower" do Maeng Yuna thể hiện trong OST "Spring Waltz”. Video: Youtube
Theo Theo Soompi
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.