Showbiz 10/7: Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26

Showbiz 10/7: Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26
TPO - Trong tâm thư gửi người hâm mộ, ca sĩ nổi tiếng cho hay nguyên nhân khiến anh tìm đến cái chết là tâm lý bất ổn, cảm thấy bi quan và cô đơn.

Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26

Ngày 9/7, China Times đưa tin nam ca sĩ Khâu Tử Khiêm tự tử ở nhà riêng, nhưng may mắn được cứu sống. Theo truyền thông Hong Kong, nam ca sĩ đã uống thuốc ngủ kết liễu mạng sống vào hôm 7/7. Khâu Tử Khiêm được người nhà phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau hai ngày điều trị tích cực và tĩnh dưỡng, anh được xuất viện. Khâu Tử Khiêm (Ivan) sinh năm 1994, là ca sĩ nổi tiếng Hong Kong. Anh thành danh sau khi tham gia chương trình truyền hình Siêu cấp hồng nhân bảng. (Theo Zing)

Xuân Bắc xúc động khi gặp nghệ sĩ Ngọc Thoa ở đám tang NSƯT Hoàng Yến

Showbiz 10/7: Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26 ảnh 1  

Sáng qua (9/7), rất đông nghệ sĩ đã có mặt tại đến Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng để tiễn đưa NSƯT Hoàng Yến. Gặp nghệ sĩ Ngọc Thoa ở đây, nghệ sĩ Xuân Bắc xúc động chia sẻ: “Gặp bà trong đám tang NSƯT Hoàng Yến. Bà đóng mẹ mình trong mấy phim liền (gần đây nhất là “Hai phía chân trời”). Mẹ đeo kính để mọi người không thấy mẹ khóc ấy mà. Các cụ thế hệ xưa thích thật”. Dù nghệ sĩ Xuân Bắc không nhắc tên nhưng nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra nghệ sĩ Ngọc Thoa- người thường vào vai những người mẹ hiền từ, nhân hậu trên màn ảnh Việt. (XEM CHI TIẾT)

Siu Black tiết lộ cuộc sống làm không hết việc ở quê và ý nghĩa không ngờ về tên mình

Showbiz 10/7: Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26 ảnh 2  

Để nhá hàng cho tập 3 Giọng Ải Giọng Ai, mới đây nhà sản xuất chương trình đã đăng tải một đoạn video hậu trường trong đó ca sĩ Siu Black thu hút sự quan tâm của nhiều người khi tiết lộ cuộc sống hiện tại và ý nghĩa “kinh khủng” của cái tên. Nữ ca sĩ cho hay: “Siu là họ của mẹ tôi, còn tên tiếng Ba Na của tôi gọi là Bờ lắck, trùng hợp là nó khớp với từ Black trong tiếng Anh. Mà mọi người không gọi được như quê tôi nên kêu luôn là Black. Nói thêm là cha tôi ngày xưa khá trăng hoa nên khi mẹ bầu tôi thì ba có người khác, do đó mẹ đi đánh ghen và nói đẻ tôi ra sẽ khiến ba gặp chuyện “nhức đầu”. Rồi mẹ đặt tên tôi là Bờ la (tiếng Ba Na nghĩa ám chỉ sự lẳng lơ, không đàng hoàng). Lúc nhỏ thì không vấn đề gì nhưng khi tôi học lớp một thì bị mọi người trêu cười, rồi tôi hỏi mẹ…Ba khi ấy mới quỳ lạy mẹ và xin đổi tên cho tôi, mẹ nói nếu ba hứa không trăng hoa nữa thì sẽ đổi tên cho tôi và ba thề. Sau đó mẹ thêm chữ “C” và “K” trong tên của tôi để thành Bờ lắck, tiếng Ba Na có nghĩa là một sự trống vắng”. (XEM CHI TIẾT)

Bênh vực Vũ Khắc Tiệp sau ồn ào với Sơn Tùng M-TP, Ngọc Trinh tự nhận không có tài năng

Showbiz 10/7: Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26 ảnh 3  

Ngọc Trinh đã lên tiếng bênh vực Vũ Khắc Tiệp khi anh bị dân mạng “ném đá” vì cho rằng “gà cưng” sẽ vượt Sơn Tùng M-TP về số người theo dõi trên Instagram. Người đẹp “Vu quy đại náo” tuyên bố, mọi người cứ thoải mái bỏ theo dõi cô nếu không thích, không nên mượn cớ do phát ngôn của Vũ Khắc Tiệp vì hai chuyện không hề liên quan đến nhau. “Trinh chỉ cần các bạn yêu mến con người thật của Trinh mà ở lại, chứ không phải bởi tài năng (bởi Trinh không có). Anh Tiệp là bạn của Trinh nên luôn ủng hộ Trinh. Đó là lẽ đương nhiên, và anh Tiệp cũng chẳng đụng chạm gì đến ai hết. Top mấy Trinh cũng vui, vì sự yêu mến của các bạn dành cho Trinh”, người đẹp Trà Vinh nhấn mạnh. (XEM CHI TIẾT)

70.000 lượt khán giả yêu cầu cấm phim sắc dục ‘365 Ngày’

Showbiz 10/7: Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26 ảnh 4  

Sau lá thư ngỏ của nữ ca sĩ Duffy, một chiến dịch ký tên yêu cầu cấm phim “365 Days” đã được phát động và thu hút 70.000 lượt người tham gia. Bộ phim 365 Days được thực hiện dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết diễm tình của tác giả Blanka Lipińska. Phim theo chân một phụ nữ bị bắt cóc và giam giữ trong một năm ròng bởi tên trùm mafia trót phải lòng cô. Khi mọi cố gắng trốn thoát đều thất bại, cô gái bắt đầu sa chân vào mối quan hệ tình ái với tên tội phạm đã làm hại mình. Chiến dịch ký tên trên trang Change.org do Mikayla Zazon, một người truyền cảm hứng ở lĩnh vực thể hình, khởi xướng. Cô viết: “Netflix rõ ràng đã đứng về phía những kẻ bạo hành khi cho phép một bộ phim tô hồng, lãng mạn hóa và bỏ qua cho hành vi xâm hại tình dục đứng trong top 10 những bộ phim nên xem trên toàn cầu”. (XEM CHI TIẾT)

Diva Thái Y Lâm là ‘Nữ thần Đài Loan 2020’

Showbiz 10/7: Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26 ảnh 5  

Mới đây, China Times công bố bảng xếp hạng “Nữ thần Đài Loan 2020” , với sự bầu chọn của hơn 46.000 cư dân mạng. Theo đó, đứng ở vị trí đầu tiên là “Thiên hậu” Thái Y Lâm. Là diva, vũ công đình đám xứ Đài, có lượng người hâm mộ, không khó hiểu khi Thái Y Lâm xếp hạng cao. Bên cạnh đó, dù chiều cao khiêm tốn, ngôi sao 40 tuổi sở hữu gương mặt xinh đẹp, cùng thân hình cân đối, quyến rũ thách thức tuổi tác. (XEM CHI TIẾT)

Chứa cảnh nóng quá gợi dục, phim của Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung bị yêu cầu ngừng chiếu

Showbiz 10/7: Ca sĩ Hong Kong tự tử ở tuổi 26 ảnh 6  

Ngày 19/6 vừa qua, bộ phim Hàn Quốc "Cửa hàng tiện lợi" công chiếu những tập đầu tiên trước sự kì vọng của khán giả. Với sự góp mặt của cặp đôi đại tài Ji Chang Wook - Kim Yoo Jung, "Cửa hàng tiện lợi" được xếp vào top phim được ngóng chờ nhiều nhất sau "Quân vương bất diện". Được chuyển thể từ webtoom 19+, xoay quanh chuyện tình yêu giữa cô sinh viên 20 tuổi lém lỉnh Saet Byul và quản lý Choi Dae Hyun 30 tuổi. Những tưởng bộ phim gán mác 19+ phát sóng khung giờ vàng truyền hình Hàn Quốc mang đến cho khán giả những thước phim lãng mạn, tươi mới. Tuy nhiên, sau 2 tập đầu phát sóng, "Cửa hàng tiện lợi" nhận vô vàn "gạch đá", bị gán mác thô tục rẻ tiền, giảm lượt rating từ 6.8% xuống 4,8% trong sự thất vọng của khán giả. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.