Showbiz 9/2: Phương Thanh tiết lộ lí do quyết tâm thành ca sĩ

TPO - "Tôi trở trành ca sĩ là do ý nguyện của mẹ, bằng những việc xúc phạm mẹ tôi và sự chà đạp vây xung quanh tôi. Tới giờ, tôi cũng được là ngôi sao 1 thời. Mà không hiểu lý do vì sao, chỉ có ông Tổ biết vì sao ông chọn tôi", Phương Thanh viết.

Lí do Phương Thanh quyết tâm trở thành ca sĩ

Showbiz 9/2: Phương Thanh tiết lộ lí do quyết tâm thành ca sĩ ảnh 1  

Mới đây, Phương Thanh tiết lộ trên trang cá nhân lí do muốn trở thành ca sĩ thu hút chú ý của người hâm mộ. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, khi chị 17 tuổi hay được mẹ chở đi hát trên chiếc xe lọc cọc nhưng lúc ấy chị liên tục thi trượt. Trong khi lúc ấy, mẹ của chị làm công việc giữ xe ở 107 Trương Định, Phòng Thể thao Q.3. nhưng vẫn dồn tất cả số tiền giữ xe có được để mua cho con gái chiếc áo có một vết kim sa cho ra dáng nghệ sĩ với giá 17.000 đồng. Bà ước mơ con gái sẽ là ca sĩ, thực hiện tiếp giấc mơ của bà còn Phương Thanh ngày ấy thấy mình chỉ có "khiếu" phá, đá bóng, đánh nhau và cũng chỉ có hai bộ đồ mặc thay đổi qua lại, cũng không có thói quen điệu như con gái.

Nữ ca sĩ cho biết cũng vì mẹ cô nghèo nên bị hàng xóm khinh thường. Từ hàng xóm, tới phòng thể thao đều coi thường bà, nói bà "nghèo mà bày đặt cho con làm ca sĩ", hay "trẻ ranh bày đặt mơ cao". Phương Thanh thương mẹ nên chuộc lại sĩ diện cho mẹ bằng cách cố gắng vươn lên bằng giấc mơ của bà. Chị muốn lấy lại cho mẹ sự tôn trọng, ít nhất là từ những người hàng xóm năm xưa.

"Tôi trở trành ca sĩ là do ý nguyện của mẹ, bằng những việc xúc phạm mẹ tôi và sự chà đạp vây xung quanh tôi. Tới giờ, tôi cũng được là ngôi sao 1 thời. Mà không hiểu lý do vì sao, chỉ có ông Tổ biết vì sao ông chọn tôi",chị viết. Phương Thanh cũng cho biết tới hiện tại, ước mơ của chị vẫn không phải là ca sĩ và có lúc chị hát được, có lúc không thích hát. Trong chị luôn có hai ý nguyện và hai ước mơ đi nghịch nhau, một là ước mơ của mẹ và hai là ước mơ của chính nữ ca sĩ.

Người đẹp từng 'thác lọan' ma túy với 10 người thi Miss Charm gây tranh cãi

Showbiz 9/2: Phương Thanh tiết lộ lí do quyết tâm thành ca sĩ ảnh 2  

Sau khi Fanpage của Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp 2020 công bố tên và hình ảnh của người đẹp đại diện Thái Lan tham gia cuộc thi này, nhiều bình luận tỏ ra phản đối vì trong quá khứ cô từng bị bắt vì tham gia tiệc “thác loạn” ma túy cùng một nhóm thanh niên trong nhà nghỉ liên tục xuất hiện. Được biết, Punika Kulsoontornrut sinh năm 1992, cô sở hữu chiều cao 1,74 m, body bốc lửa, gương mặt ưa nhìn, có khả năng giao tiếp và phỏng vấn thuộc dạng "khủng". Năm 2013, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và lọt vào vòng bán kết. Vài tháng sau đó cô tiếp tục ghi tên tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thái Lan và đoạt giải, sau đó người đẹp này được đại diện Thái Lan đi thi Hoa hậu Trái đất 2013 và giành giải Hoa hậu Nước chung cuộc. (XEM CHI TIẾT)

Oscar 2020 trước giờ G - cuộc đua giữa ‘1917’ và ‘Ký sinh trùng’

Showbiz 9/2: Phương Thanh tiết lộ lí do quyết tâm thành ca sĩ ảnh 3  

Sáng 10/2 theo giờ Việt Nam, giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất trong năm - Oscar - sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Lần thứ hai liên tiếp, và cũng mới là lần thứ hai trong ba thập kỷ, sự kiện không có người dẫn chương trình. Thay vào đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) chỉ mời các ngôi sao điện ảnh và nhân vật nổi tiếng xướng danh đề cử, cũng như công bố giải thưởng của từng hạng mục. Dẫu vậy, dù có người dẫn chương trình hay không, cả thế giới sẽ hướng sự chú ý về lễ trao giải Oscar lần thứ 92 để biết được những cái tên nào sẽ được vinh danh ở từng hạng mục, và quan trọng nhất là tác phẩm nào sẽ giành chiến thắng giải Phim truyện xuất sắc và năm nay, sẽ kiến cuộc đua gay cấn giữa một phim mang tính truyền thống là “1917” và một phim đại diện cho sự mới mẻ là “Parasite”. (XEM CHI TIẾT)

Lưu Đức Hoa thiệt hại hơn 176 tỷ vì dịch virus corona

Showbiz 9/2: Phương Thanh tiết lộ lí do quyết tâm thành ca sĩ ảnh 4  

Mới đây, truyền thông Trung Quốc cho biết, Lưu Đức Hoa đang chịu tổn thất tài chính nặng nề vì dịch viêm phổi cấp do biến chủng của virus corona. Theo lịch trình, "Thiên vương" có 12 show diễn tại Hong Kong nhưng toàn bộ buổi diễn đã phải hủy do dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp. Việc hủy loạt show khiến Lưu Đức Hoa và công ty riêng mất trắng 3 triệu NDT tiền thuê sân khấu và ít nhất 50 triệu NDT hoàn vé cho khán giả, tổng thiệt hại ước tính 53 triệu NDT (khoảng 176 tỷ đồng).

Tuy nhiên, con số thiệt hại có thể tăng lên nhiều vì ngoài Hong Kong, Lưu Đức Hoa còn 9 buổi biểu diễn ở Đại Lục. Đêm diễn ở Vũ Hán đã hủy còn những địa điểm khác vẫn đang cân nhắc việc hủy/hoãn lịch. Vì trước đó, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh hoãn toàn bộ các hoạt động giải trí trong thời gian có dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tụ tập chỗ đông người nhằm tránh làm lan tràn dịch bệnh.

Tuấn Hưng đeo khẩu trang đi hiến máu giữa đại dịch

Showbiz 9/2: Phương Thanh tiết lộ lí do quyết tâm thành ca sĩ ảnh 5  

Nam ca sĩ cho biết, khi được một người bạn làm bác sĩ thông báo hiện nay ngân hàng máu ở nhiều bệnh viện đang thiếu máu trầm trọng, Tuấn Hưng đã kêu gọi bạn bè và fan hâm mộ đi hiến máu. Không chỉ dừng lại ở kêu gọi, giọng ca Hà Thành ngay lập tức làm gương bằng việc đến Viện huyết học trung ương để chia sẻ những giọt máu quý. “Tôi đã từng làm rất nhiều chương trình thiện nguyện trước đây. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới chia sẻ những gì trong cơ thể của mình, để cống hiến cho người khác (điều này trước đây tôi chưa bao giờ từng nghĩ). Cầm túi máu trên tay, tôi thấy hân hoan lạ kỳ và hình dung mình đang làm được một điều gì đó thật tốt đẹp”, Tuấn Hưng viết trên trang facebook cá nhân. (XEM CHI TIẾT)

Danh ca Thái Châu và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 70

Showbiz 9/2: Phương Thanh tiết lộ lí do quyết tâm thành ca sĩ ảnh 6  

Mới đây, tại buổi họp báo công bố phát sóng chương trình Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020, rất nhiều nghệ sĩ đã chủ động đeo khẩu trang, đo nhiệt độ để phòng ngừa dịch cúm. Danh ca Thái Châu đã khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả xuýt xoa ngưỡng mộ khi đích thân đo nhiệt độ và ân cần chăm sóc bà xã suốt buổi họp báo. Với bạn bè thân thiết thì đây không phải là điều gì lạ lẫm, bởi ai cũng biết Thái Châu luôn ngọt ngào với vợ và đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Thái Châu cũng tiết lộ mỗi lần đi lưu diễn, ông vẫn có khá nhiều “fan cuồng” theo đuổi. Không riêng gì fan nữ, nhiều fan nam cũng mê ông “như điếu đổ”. Tuy nhiên, ông luôn giữ bản thân chừng mực, không làm điều gì khiến vợ phải ghen tuông. Vì thế bà xã luôn hiểu và tin tưởng chồng. “Vợ tôi không ghen mà ngược lại càng cảm thấy vinh dự khi thấy chồng có nhiều người yêu mến”, ca sĩ Thái Châu tâm sự. (XEM CHI TIẾT)

Mạc Văn Khoa và bạn gái làm phù dâu, phù rể ở lễ cưới Duy Mạnh

Showbiz 9/2: Phương Thanh tiết lộ lí do quyết tâm thành ca sĩ ảnh 7  

Trong lễ cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh diễn ra ở Hà Nội vào chiều 9/2, bên cạnh sự tham gia của đông đảo đồng đội như Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy... còn có sự xuất hiện của một số sao Việt như Đức Phúc, Mạc Văn Khoa, Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt, chia sẻ với Zing.vn, Thảo Vy - bạn gái Mạc Văn Khoa cho biết cả hai tới Hà Nội vào sáng 9/2. "Để kịp dự đám cưới Duy Mạnh - Quỳnh Anh, anh Khoa đã hủy 2 show diễn. Chúng tôi sẽ làm phù dâu và phù rể trong đám cưới. Chúng tôi mong hai em trăm năm hạnh phúc", cô nói.

Được biết, Thảo Vy chơi thân với Quỳnh Anh, nhờ đó, Mạc Văn Khoa cũng thân thiết với Duy Mạnh. Vào cuối tháng 11/2019, Mạc Văn Khoa từng đưa người yêu ra Hà Nội cổ vũ đội tuyển Việt Nam khi đối đầu đội Thái Lan trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á ở sân Mỹ Đình, Hà Nội. Cả hai ngồi cùng hàng ghế với Quỳnh Anh - người yêu của Duy Mạnh.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.